Xã hội

TP.HCM 7 ngày Tết: Số vụ uống rượu bia rồi đánh nhau tăng nhiều

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo ổn định.

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo ổn định.
tp.hcm 7 ngay tet: so vu uong ruou bia roi danh nhau tang nhieu hinh anh 1
Công an ngăn chặn 1 vụ đua xe đầu năm của các “quái xế”
 
tp.hcm 7 ngay tet: so vu uong ruou bia roi danh nhau tang nhieu hinh anh 2
Bắt giữ nhóm trộm cắp tài sản ở đường hoa Nguyễn Huệ

Theo đó, ngay từ thời điểm trước Tết, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch “tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Đinh Dậu 2017”, đồng thời phát động mở đợt cao điểm tấn công tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết được đảm bảo ổn định, an toàn.

Trong 7 ngày Tết, tại TP.HCM xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4 vụ so với Tết năm ngoái). Trong đó, có 2 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản, 13 vụ cướp giật tài sản (giảm 18,7%), 23 vụ trộm tài sản, 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 vụ tàng trữ vũ khí trái phép.

Tuy nhiên, tình hình uống rượu bia say xỉn rồi gây sự đánh nhau gia tăng hơn nhiều so với Tết năm trước khi có 10 vụ cố ý gây thương tích (tăng 5 vụ so với dịp tết năm 2016). Cơ quan công an đã điều tra, khám phá 34 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 66,67%), tạm giữ 34 đối tượng.

Tệ nạn cờ bạc giảm so với Tết năm 2016. Các vụ cờ bạc nhỏ lẻ tại các nơi công cộng như trên lề đường, quán nước giảm hẳn. Công an các quận huyện đã lập biên bản, xử lý 6 vụ cờ bạc với 38 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 20 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

tp.hcm 7 ngay tet: so vu uong ruou bia roi danh nhau tang nhieu hinh anh 3
Ra mắt đội Hình sự đặc nhiệm hướng nam, “Quả đấm thép” tấn công tội phạm ở TP.HCM.

Dịp Tết năm 2017, tình hình trật tự giao thông tại TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực khi giảm mạnh cả về số vụ tai nạn và số người chết. Trong 7 ngày Tết, tại TP.HCM xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 8 vụ, tương ứng 24,3% so với Tết năm ngoái), làm 2 người chết (giảm 60%), 26 người bị thương (giảm 21,3%), không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 206 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt 324 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 270 triệu đồng. Công an thành phố kịp thời giải tán 2 tốp (ở quận 2, quận Bình Tân) khoảng 57 xe gắn máy tập trung lưu thông thành đoàn và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo Nhật Trường (Dân Việt)