Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP.HCM: 163 học sinh là F0 sau 3 ngày đi học trở lại

Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều nay (17/2).

Theo Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM, tính đến nay, tỉ lệ trẻ mầm non đến trường đạt 66,33%, học sinh cấp tiểu học đạt 95.99%, cấp trung học cơ sở đạt 96,89%, và cấp trung học phổ thông là 98,93%. Nhìn chung, các trường học tổ chức nhiều hoạt động đón trẻ em, học sinh đến trường chu đáo, đảm bảo phòng chống dịch, tạo tâm lý phấn khởi cho các thầy cô và học sinh.

Trong ngày đầu tiên đi học lại (14/2), ngành giáo dục phát hiện 27 học sinh là F0, ngày 15/2 có 50 em, ngày 16/2 có 86 em. Theo đánh giá, những ngày tới, số F0 là trẻ em sẽ tăng nhẹ. Với sự phối hợp hỗ trợ của y tế địa phương trong xử lý các ca bệnh và phòng dịch, các trường vẫn đảm bảo dạy học theo kế hoạch.

Về phương án tổ chức dạy học theo cấp độ dịch, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng công tác giáo dục chính trị, Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM cho biết, trong 2 tuần vừa qua, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy trực tiếp theo cấp độ 1 (vùng xanh). Vừa qua, TP.HCM đánh giá lại cấp độ dịch theo quy định mới của Bộ Y tế, tuy có sự thay đổi cấp độ dịch nhưng chỉ ở cấp phường xã, vì vậy các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện theo quy định chung ở cấp độ 1.

Trong tình hình dịch COVID có sự diễn biến phức tạp hơn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các quận huyện sẽ có sự điều chỉnh. ngành giáo dục và y tế sẽ phối hợp, có hướng dẫn cụ thể hơn trong thời gian tới.

Đại diện Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM cũng cho biết, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục chưa thể thực hiện ngay các hoạt động phục vụ tại căn-tin vì thiếu cơ sở vật chất, học sinh đến trường cũng chưa đầy đủ. Vì vậy phụ huynh còn vất vả trong việc đưa đón trẻ học 2 buổi. Tình trạng này sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Phản hồi về thông tin khi có F0 trong lớp, học sinh lớp 1 phải cách ly 14 ngày, ảnh hưởng đến việc học trực tiếp và chưa đúng với quy định mới của Bộ Y tế, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng công tác giáo dục chính trị, Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM cho biết, hiện nay, quy định xác định F0, F1 vẫn đang thực hiện theo văn bản của Sở Y tế TP.HCM, học sinh lớp 1 là F1 chưa được tiêm vaccine nên phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Trong khi đó, Bộ Y tế có quy định mới về giảm cách ly tại nhà đối với F1 nói chung, nên một số cơ sở giáo dục cũng lúng túng. Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM đang chờ hướng dẫn của 2 bộ là Bộ Y tế và Giáo dục để sớm triển khai thực hiện.

“Chúng tôi đang cùng với sở y tế xây dựng dự thảo và hôm nay trong buổi họp triển khai của Phó Thủ tướng Vũ Đức đam, hai bộ cũng đã thông tin là sẽ sớm thống nhất và ban hành những hướng dẫn mới về việc xác định F0, F1, từ quy định về đối tượng F1 đến việc cách ly F1 thế nào cho thống nhất trong hệ thống giáo dục” - ông Trịnh Duy Trọng nói./.

Theo Kim Dung (Vov.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/tphcm-163-hoc-sinh-la-f0-sau-3-ngay-di-hoc-tro-lai-post924904.vov