Xã hội

TP.Đông Hà - Quảng Trị được gỡ bỏ giãn cách xã hội

Tại cuộc họp vào chiều 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng quyết định từ 19 giờ ngày 25/8 sẽ cho thôi thực hiện giãn cách xã hội ở TP.Đông Hà.

Chiều 25/8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức họp bàn phương án chống dịch trên địa bàn trong tình hình mới.

Theo Zing,  Ban Chỉ đạo phòng, chống covid-19 tỉnh Quảng Trị vừa quyết định nới lỏng giãn cách xã hội ở TP Đông Hà từ 19h ngày 25/8. Địa phương này sẽ áp dụng linh hoạt quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19 trên toàn tỉnh để vừa phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế.

TP.Đông Hà - Quảng Trị được gỡ bỏ giãn cách xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Võ Văn Hưng (đứng) phát biểu kết luận tại cuộc họp chiều 25.8 

UBND tỉnh Quảng Trị cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, điểm tham quan, di tích lịch sử và dịch vụ vận chuyển khách công cộng được hoạt động trở lại.

Riêng các cơ sở dịch vụ kinh doanh không thiết yếu như karaoke, cơ sở làm đẹp, vũ trường, khu vui chơi vẫn tạm dừng hoạt động.

Chính quyền yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vận động người dân tổ chức đám ma, đám cưới tại nhà. Tỉnh Quảng Trị khuyến cáo không tập trung từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học và cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP.Đông Hà từ 19h ngày 10/8. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, địa điểm liên quan đến một số ca bệnh cũng bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh nội, ngoại trú trở lại sau 15 ngày tạm dừng.

Các khu vực trước đó bị phong tỏa, gồm: khu phố 2, phường Đông Giang, TP. Đông Hà; tổ 5A thuộc Khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà cũng được gỡ bỏ phong tỏa kể từ 19h cùng ngày.

HL (Nguoiduatin.vn)