Xã hội

TP HCM kiến nghị thu hồi 3 khu đất quốc phòng để làm đường

Chính quyền TP HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bàn giao 3 khu đất với diện tích gần 9.000 m2 để thực hiện 3 dự án giao thông nhằm giảm ùn tắc ở quận Gò Vấp

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký 3 văn bản kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc thu hồi gần 9.000 m2 đất để thực hiện 3 dự án giao thông nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc trên địa bàn quận Gò Vấp.

Phần đất được thu hồi nhằm thực hiện 3 dự án lớn gồm nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên văn hóa quận Gò Vấp; mở đường D3, phường 10; kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, phường 3.

TP HCM kiến nghị thu hồi 3 khu đất quốc phòng để làm đường
Phối cảnh dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm. Ảnh: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp.

Trong đó, phần đất quốc phòng lớn nhất được kiến nghị chuyển giao có khoảng 3.800 m2 đất thuộc quyền quản lý của 8 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Phần đất này thuộc quy hoạch để làm dự án nâng cấp đường Dương Quảng Hàm. Công trình dài 2,4 km, rộng 32 m, vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng, khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc, ngập nước, chỉnh trang đô thị... dọc tuyến và vùng lân cận.

Khu đất thứ hai có diện tích hơn 3.600 m2, do Cục Quân nhu quản lý để thực hiện dự án mở rộng đường D3, phường 10, quận Gò Vấp... Theo quy hoạch, công trình nhằm giảm ùn tắc trên đường Quang Trung và Phan Văn Trị, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch.

Khu đất thứ ba rộng gần 1.400 m2 do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng quản lý, để thực hiện dự án kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, phường 3.

UBND TP.HCM cho biết đối với phần đất cần thu hồi có diện tích hơn 3.900 m2, quận Gò Vấp đã làm việc với các đơn vị liên quan và đều đồng thuận với chủ trương bàn giao đất thuộc ranh dự án. Đối với khu đất gần 1.400 m2, UBND quận Gò Vấp đã làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về chủ trương chung để chuẩn bị cho việc thu hồi, bàn giao, thông tin trên Tri Thức Trực tuyến.

Trước đó, TP HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao một số khu đất làm dự án phá thế độc đạo ra vào sân bay Tân Sơn Nhất của đường Trường Sơn; xây dựng các cầu vượt thép; tôn tạo di tích... Mới đây, Bộ Quốc phòng thống nhất giao hơn 16 ha do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý để xây dựng nhà ga T3 sân bay.

HL (Nguoiduatin.vn)