Xã hội

TP HCM hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo trong mùa dịch Covid-19

Tại TPHCM, mỗi hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 3 triệu đồng, người bán vé số được hỗ trợ 750.000 đồng trong thời gian diễn ra dịch Covid-19.

Tại họp báo ngày 7/4, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội TP HCM Lê Minh Tấn cho biết, qua thống kê, Thành phố có khoảng 9.000 hộ nghèo, cận nghèo bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19. 

Những hộ này bị mất việc làm, mất nguồn hỗ trợ từ phía xã hội, cộng đồng, buôn bán ế ẩm... Do đó, để đảm bảo chính sách an sinh xã hội, Thành phố cũng hỗ trợ cho những hộ này 3 triệu đồng từ tháng 4 đến tháng 6.

TP HCM hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo trong mùa dịch Covid-19
Ông Lê Minh Tấn tại cuộc họp.

Theo ông Tấn, trên địa bàn TP HCM có khoảng 415.000 doanh nghiệp đang hoạt động với 3,2 triệu công nhân. Song, hiện có khoảng 75% doanh nghiệp thu giảm sản xuất vì thiếu nguồn nguyên liệu, không xuất khẩu được... do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Qua khảo sát, có khoảng 600.000 công nhân bị mất việc làm. TP HCM đã ban hành nghị quyết 02, hỗ trợ người mất việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, mỗi công nhân được nhận 1 triệu đồng/tháng, trong 3 tháng 4, 5 và 6  với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 1.800 tỷ đồng. 

Ngoài ra, trên địa bàn TP còn có 15.000/43.000 hộ có công bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Từ đó, TP sẽ rà soát và hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho những hộ này từ đây đến tháng 6.

Trước đó, hôm 6/4, UBND TPHCM đã đồng ý với đề xuất hỗ trợ 750.000 đồng đối với những người bán vé số bị ảnh hưởng do việc ngưng phát hành vé số trong 15 ngày.

Theo ông Tấn, trên địa bàn TP có khoảng 12.000 người bán vé số dạo, trong đó có 7.000 người thường trú, 5.000 người tạm trú ẽ được hưởng hỗ trợ từ chính sách. Tổng số tiền chi cho việc hỗ trợ người bán vé số trong 15 ngày là gần 9 tỷ đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cũng nhấn mạnh hỗ trợ người bán vé số không phải là chính sách bắt buộc trên toàn quốc mà do thành phố tự đề xuất và thực hiện theo tinh thần "nhường cơm sẻ áo".

Riêng người khuyết tật và người mù, Sở đang phối hợp thực hiện để có số liệu và chính sách phù hợp.

HL (Nguoiduatin.vn)