Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP HCM dự kiến ngày 19-11 sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

UBND TP vừa ban hành kế hoạch 3759, về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Chiều 11-11, tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP HCM cho biết tính đến 18 giờ ngày 10-11, 443.212 trường hợp mắc Covid-1phát hiện tại TP được Bộ Y tế công bố, bao gồm 442.671 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 541 trường hợp nhập cảnh.

TP đang điều trị 11.586 bệnh nhân, trong đó có 618 trẻ em dưới 16 tuổi, 232 bệnh nhân nặng đang thở máy, 13 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 10-11, có 1.228 bệnh nhân nhập viện, 865 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1 đến nay là 259.970), 38 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1 đến nay là 17.055).

Tổng số mũi vắc-xin đã triển khai tiêm đến ngày 10-11 là 7.836.196 (mũi 1) và 5.899.912 (mũi 2).

Ông Hải cho biết thêm cùng ngày, UBND TP ban hành kế hoạch 3759, về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, dự kiến thời gian thực hiện là 19 giờ ngày 19-11, tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM), TP Thủ Đức và các quận, huyện.

TP HCM dự kiến ngày 19-11 sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM, cho biết từ ngày 28-10 đến 8-11, trên địa bàn thành phố có 61 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm 11 người chết, 30 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 19.378 trường hợp vi phạm, trung bình khoảng 2.000 trường hợp vi phạm/ngày, trong đó, xử phạt khoảng 11.000 trường hợp với số tiền hơn 10,2 tỉ đồng. Tước giấy phép lái xe 1.126 trường hợp, tạm giữ 1.252 phương tiện.

Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý là 582 trường hợp, chiếm 3% số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, riêng quận 7 và TP Thủ Đức có 58 trường hợp được xử lý.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết hiện lượng hàng hóa về TP đạt 8.000 tấn/ngày, rất cao so với thời điểm TP giãn cách xã hội để chống dịch. Riêng chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền và trạm trung chuyển chợ đầu mối Thủ Đức nhận lượng hàng tới 3.000 tấn/ ngày. Hiện thành phố có 167/234 chợ truyền thống mở, dự kiến, từ nay đến cuối tuần này sẽ mở thêm 4 chợ.

TP HCM dự kiến ngày 19-11 sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19 - 1
Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Về việc các chợ tự phát tái xuất, ông Tú cho biết sở đã nhắc nhở ban chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện và TP Thủ Đức cần kiểm tra, giám sát, không để các chợ tự phát hoạt động. Bên cạnh đó, ông Tú đề nghị người dân không mua sắm tại các chợ tự phát để bảo đảm công tác phòng, chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cũng theo ông Tú, tới thời điểm hiện tại, đã có 96% số doanh nghiệp ở các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn hoạt động trở lại, còn tại khu công nghệ cao là 100% và các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp cũng đạt trên 90%.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, cho biết thời gian qua có 8.130 người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn trở về khu vực Tây Nguyên, trở về khu vực Tây Nam bộ là hơn 44.000 người.

Tuy nhiên, hiện các lực lượng này đang bắt đầu quay trở lại TP và các tỉnh lân cận làm việc. Cụ thể có 400 người lao động tại khu vực Tây Nguyên và 14.600 người tại khu vực Tây Nam bộ trở lại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao để làm việc.

TP HCM dự kiến ngày 19-11 sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19 - 2
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM thông tin tại buổi họp báo

Về các giải pháp thu hút người lao động quay lại làm việc, theo ông Lâm, TP có nhiều giải pháp, trong đó, UBND TP đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tạo điều kiện hỗ trợ xe, di chuyển. Sở Y tế sẽ tiêm vắc-xin cho tất cả người dân quay trở lại TP làm việc nếu chưa tiêm.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP cũng kết nối với doanh nghiệp và có nhiều chính sách ưu đãi mời gọi người lao động quay lại làm việc, như khi đến phỏng vấn sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí, được giới thiệu việc làm, giới thiệu khu nhà trọ miễn phí hoặc giảm chi phí thuê trọ...

Theo Hải Yến (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-du-kien-ngay-19-11-se-to-chuc-tuong-niem-dong-bao-tu-vong-vi-covid-19-20211111185910543.htm