Xã hội

TP HCM có thể chịu mức nhiệt cao nhất lên đến 39 độ C

Nhiệt độ đo được tại trạm quan trắc thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm nay (13/3) lên tới 35 độ C. Tuy nhiên nhiệt độ đo từ thực tế ở TP HCM có thể lên đến 39 độ.

Theo phân tích của các chuyên gia khí tượng thủy văn do ảnh hưởng của khối áp cao cận nhiệt đới nên nhiệt độ tại các khu vực Đông Nam Bộ trong đó có TP HCM sẽ gia tăng nắng nóng. Nhiệt độ đo tại các trạm quan trắc dao động từ 35-37 độ C. Tuy nhiên, do không khí nắng nóng, nhiệt bốc lên từ dưới mặt đường khiến nhiệt độ thực tế có thể lên đến 39 độ C, gây cảm giác nóng rát, oi bức cho người đi đường.

TP HCM có thể chịu mức nhiệt cao nhất lên đến 39 độ C
Người dân mang khẩu trang, áo chống nắng kín người khi đi ra đường.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết nắng nóng hiện nay còn tiếp diễn đến ngày 16/3 và giảm nhiệt khoảng 1-2 ngày sau đó.

Dự báo tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài đến đầu tháng 4 năm nay. Thời tiết nắng nóng đang diễn ra hiện nay không mang tính chất bất thường. Hằng năm, tại khu vực Nam bộ, nhiệt độ tăng bắt đầu vào những tháng đầu năm và tăng cao vào các tháng mùa khô sau đó. Theo ông Quyết thì năm nay, nắng nóng diễn ra chậm hơn so với trung bình mọi năm./.

Theo Vũ Hường- Trịnh Giang (VOV.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tp-hcm-co-the-chiu-muc-nhiet-cao-nhat-len-den-39-do-c-842959.vov