Xã hội

TP HCM có giám đốc công an mới

Sáng 30-6, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã công bố quyết định điều động đại tá Lê Hồng Nam, giám đốc Công an tỉnh Long An - đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an TP.HCM.

Sáng 30-6, tại hội trường Công an TP.HCM, thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Hồng Nam, giám đốc Công an tỉnh Long An - đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an TP.HCM.

Đồng thời công bố quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí với trung tướng Lê Đông Phong.

TP HCM có giám đốc công an mới
Đại tá Lê Hồng Nam. Ảnh: Báo Long An.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của Trung tướng Lê Đông Phong góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại Công an TPHCM.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định đồng chí Lê Đông Phong luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM, tạo điều kiện cho TP phát triển về mọi mặt.

Đối với Đại tá Lê Hồng Nam, đồng chí Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, Đại tá Lê Hồng Nam trưởng thành từ thực tiễn, có quá trình phấn đấu, rèn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TPHCM là một vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Đại tá Lê Hồng Nam tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; củng cố xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, thực hiện thật tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy - UBND TPHCM; lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cấp, các ngành giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP...

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định, Đại tá Lê Hồng Nam trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM đã tin tưởng giao trọng trách.

Đồng chí tân Giám đốc Công an TPHCM bày tỏ sự quyết tâm, hứa giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, khiêm tốn, gương mẫu, giản dị, tận tụy với công việc, nhanh chóng nắm bắt công việc mới, cùng tập thể Công an TPHCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sau khi nhận quyết định, đại tá Lê Hồng Nam cùng ban lãnh đạo và cán bộ Công an TP.HCM tham dự Hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Công an TP.

Đại tá Lê Hồng Nam năm nay 54 tuổi, quê Bình Dương. Trước khi làm Giám đốc Công an TP.HCM, đại tá Nam có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng (C03, Bộ Công an) và gần 2 năm làm Giám đốc Công an tỉnh Long An.

HL (Nguoiduatin.vn)