Xã hội

TP Đông Hà cách ly xã hội trong 15 ngày

Tỉnh Quảng Trị quyết định thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày với TP Đông Hà theo phương châm: Gia đình cách ly gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện.

Sáng nay (10/8), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn sau khi có thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm lên 4 tại địa phương này, trong đó có 3 ca 750, 832, 833 cư trú tại TP Đông Hà. Toàn tỉnh có 155 người F1, gần 1.300 F2 của bốn bệnh nhân này.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND Quảng Trị nhận định: "Nguy cơ dịch bệnh Covid-19 ở Quảng Trị rất phức tạp, có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một khoa ở Bệnh viện đa khoa Quảng Trị". 

Xác định TP Đông Hà là nơi có nguy cơ cao nhất lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Trị quyết định cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 với TP Đông Hà kể từ ngày 10/8. 

Thời gian thực hiện trong 15 ngày, theo phương châm: Gia đình cách ly gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện.

Hai địa phương khác ở Quảng Trị là huyện Vĩnh Linh (nơi cư trú "bệnh nhân 749") và huyện Hướng Hoá (nơi cư trú "bệnh nhân 832") cách ly xã hội theo chỉ thị 15; các huyện, thị còn lại áp dụng chỉ thị 19.

TP Đông Hà cách ly xã hội trong 15 ngày
Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kết luận, cách ly toàn xã hội với TP.Đông Hà.

Quá trình cách ly xã hội, các cuộc họp cần thiết vẫn có thể diễn ra chứ không dừng như trong Chỉ thị 16. 

“Chúng ta phải tạm dừng xã hội để truy vết nguồn lây lan, rà soát F1 đến F5. Chúng ta phải hi sinh lợi ích kinh tế để hành động quyết liệt, đặt sức khoẻ người dân là ưu tiên số một”, ông Hưng nói.

Vấn đề giám sát, cách ly các đối tượng F1, F2 chưa được chặt chẽ trong kê khai lịch sử di chuyển hay cách ly ở nhà mà vẫn đi lại bình thường. Việc thiếu quyết liệt sẽ gây nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó giám đốc công an Quảng Trị, cũng đồng ý nhiều F2 cách ly không nghiêm túc, do vậy, cơ quan chức năng cần thành lập các tổ tại cộng đồng để giám sát việc cách ly của F2, nếu không chấp hành phải có biện pháp xử lý.

Tại cuộc họp, ngành Tài chính tỉnh Quảng Trị cho hay ngân sách dự phòng của tỉnh chỉ còn 10 tỷ đồng, đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm trang thiết bị y tế và kinh phí để phòng, chống dịch.

Tỉnh Quảng Trị đã phong toả 6 địa điểm, là nơi ở, làm việc và điều trị của 4 bệnh nhân trên.

Trong đó, TP Đông Hà phong toả 3 điểm, trong đó có tầng 6, nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, là nơi sinh sống, làm việc, và điều trị của ba bệnh nhân Covid-19, gồm 749, 832, và 833. 

HL (Nguoiduatin.vn)