Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP. Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm hàng khách liên quan đến ca bệnh 53

Nếu khách đi trên các chuyến bay VN126 của hãng Việt Nam Airlines khởi hành lúc 11h15 từ TP. HCM về TP. Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 13/3 hoặc QH154 của hãng Bamboo Airways khởi hành lúc 11h00 từ TP. HCM về TP. Đà Nẵng lúc 12h00 ngày 15/3 thì báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

Ngày 15/3, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP. Đà Nẵng phát đi thông báo khẩn về việc tìm các hành khách đi trên các chuyến bay có liên quan đến các ca bệnh trước đó.

Theo đơn vị này, bệnh nhân số 53 đã đi trên chuyến bay QR970 nhập vào cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Một số khách đi trên chuyến bay QR970 cùng bệnh nhân 53 đã đi từ TP. HCM về TP. Đà Nẵng trên chuyến bay VN126 (F1). Cơ quan chức năng đã xác định được một số người và tiến hành cách ly tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó, hiện tại đang có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19 tại TP. HCM. Hành khách này đã đi trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 8/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về TP.HCM. Sau đó từ TP.HCM về Phú Quốc vào ngày 9/3 trên chuyến bay QH1524 và chuyến bay QH1524 từ Phú Quốc về TP.HCM ngày 13/3. Tiếp viên trên chuyến bay này có đi chuyến bay QH154 từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng vào ngày 15/3.

TP. Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm hàng khách liên quan đến ca bệnh 53
TP. Đà Nẵng thông báo đến du khách các chuyến bay VN126 (13/3) và QH154 (15/3) đang ở địa phương thì báo ngay cho cơ quan y tế.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP. Đà Nẵng đề nghị các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh lưu trú phối hợp rà soát thông tin toàn bộ khách đang lưu trú và thực hiện thông báo cho toàn bộ khách hiện đang lưu trú tại đơn vị nội dung sau:

Nếu khách đi trên các chuyến bay VN126 của hãng Việt Nam Airlines khởi hành lúc 11h15 từ TP. HCM về TP. Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 13/3 hoặc QH154 của hãng Bamboo Airways khởi hành lúc 11h00 từ TP. HCM về TP. Đà Nẵng lúc 12h00 ngày 15/3 thì báo ngay cho cơ quan y tế địa phương. Đây là những trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh 53.

Chính quyền TP. Đà Nẵng công khai số điện thoại ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc sở Y tế là: 0905141567 và ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là: 0905672468 để các trường có thể trực tiếp liên lạc.

Hoặc có thể liên lạc đến UBND các quận, huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh hoặc phòng Quản lý lữ hành sở Du lịch TP. Đà Nẵng theo số điện thoại: 0905.231.108.

TP. Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm hàng khách liên quan đến ca bệnh 53 - 1
Chính quyền địa phương yêu cầu rà soát du khách nhập cảnh.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, theo cục Quản lý xuất nhập cảnh bộ Công an, trong vòng 14 ngày qua có khoảng 52.000 người đến từ châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam gây nguy cơ lân lay dịch bệnh. TP. Đà Nẵng yêu cầu khai báo y tế, cung cấp thông tin để theo dõi đối với các trường hợp là hành khách trên chuyến bay VN18 của Việt Nam Airlines từ Pháp về Việt Nam ngày 10/3 và chuyến QR968 của Qatar Airay từ Qatar về Việt Nam ngày 13/3 đang có mặt ở TP. Đà Nẵng và những người đã tiếp xúc gần.

Ở một diễn biến khác, ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP. Đà Nẵng đã quyết định chọn khách sạn Samgrand, số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà để làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài thuộc diện cách ly. Việc này nhằm tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, đồng thời tạo điều để khách cảm thấy an tâm, thoải mái hơn trong thời gian cách ly tại thành phố. Những người nước ngoài này sẽ được cách ly 14 ngày và được kiểm tra, theo dõi sức khoẻ theo quy định.

Theo Lê Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tp-da-nang-phat-thong-bao-khan-tim-hang-khach-lien-quan-den-ca-benh-53-a468952.html