Xã hội

Tổng Giám đốc EVN gửi thư khen ngợi 2 nhân viên điện lực giải cứu kịp thời 2 em nhỏ trong vụ cháy cửa hàng gas ở Sa Pa

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy cửa hàng gas ở Sa Pa, 2 em nhỏ (con của chủ nhà) đang mắc kẹt tại tầng 2. Người dân đã nhanh chóng phát hiện và cùng 2 nhân viên của Điện lực thị xã Sa Pa giải cứu các em trong gang tấc.

Mới đây, dư luận không khỏi "thót tim" trước đoạn clip quay cảnh đám cháy dữ dội tại thị xã Sa Pa vào sáng ngày 10/8. Nơi xảy ra vụ việc là cửa hàng kinh doanh gas Thủy Triều do ông Phí Văn Chiều (44 tuổi) làm chủ. Tại thời điểm đó, ông Chiều đang ở dưới tầng 1, còn vợ và các con ở trên tầng 2.

Lửa bùng phát dữ dội, không chỉ thiêu rụi cửa hàng Thủy Triều mà còn lan sang cả 2 ngồi nhà bên cạnh. Trong quá trình cháy, nhiều bình ga liên tiếp phát nổ, gây sức ép đến mức nhiều hộ dân xung quanh cũng cảm nhận được. Ai nấy đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên.

Tổng Giám đốc EVN gửi thư khen ngợi 2 nhân viên điện lực giải cứu kịp thời 2 em nhỏ trong vụ cháy cửa hàng gas ở Sa Pa
Hiện trường vụ hỏa hoạn (ảnh cắt từ clip)

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi khói đen bao trùm toàn bộ tầng 2 vẫn còn 2 em nhỏ bị mắc kẹt lại. Đúng lúc đó, xe cẩu chuyên dụng của Điện lực thị xã Sa Pa đang tới gần, nên người dân đã nhờ họ hỗ trợ để cứu người ra. 2 nhân viên điện lực đã nhanh chóng dùng thang tiếp cận các em nhỏ, ứng cứu kịp thời.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thị xã Sa Pa đã tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy, đồng thời huy động UBND phường Sa Pa cùng quần chúng nhân dân phối hợp dập lửa, cứu người và tài sản.

May mắn thay, vụ việc không gây ra thương vong nào về người. Cả 5 người trong gia đình ông Chiều đều được cứu sống thành công. Đến khoảng trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được Đội Cảnh sát PCCC Công an thị xã Sa Pa khống chế hoàn toàn.

Tổng Giám đốc EVN gửi thư khen ngợi 2 nhân viên điện lực giải cứu kịp thời 2 em nhỏ trong vụ cháy cửa hàng gas ở Sa Pa - 1
2 nhân viên điện lực đang giải cứu 2 em nhỏ (Ảnh cắt từ clip)

Trước hành động xả thân cứu người dũng cảm này, sáng ngày 12/8, Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai đã gửi lời khen ngợi, đồng thời thưởng nóng 20 triệu VNĐ cho tập thể Điện lực thị xã Sa Pa. 

Riêng anh Quách Trọng Khánh - Phó Giám đốc Điện lực thị xã Sa Pa và anh Nguyễn Trung Thành - lái xe chuyên dụng của Điện lực thị xã Sa Pa - sẽ được thưởng 10 triệu VNĐ. Họ là những người đã trực tiếp cứu mạng 2 em nhỏ trong đám cháy. 

Tổng Giám đốc EVN gửi thư khen ngợi 2 nhân viên điện lực giải cứu kịp thời 2 em nhỏ trong vụ cháy cửa hàng gas ở Sa Pa - 2
Thư khen ngợi của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ảnh: Fanpage Điện lực Việt Nam)

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân cũng gửi thư khen ngợi nhóm công tác của Điện lực thị xã Sa Pa, vì đã nhanh nhạy cứu 2 em nhỏ thoát khỏi hỏa hoạn trong gang tấc.

"Đây là những việc làm mang giá trị nhân văn cao đẹp và thể hiện đúng tinh thần, văn hóa của cán bộ công nhân viên EVN, luôn sống có trách nhiệm với cộng đồng", ông Nhân viết trong thư.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy cửa hàng gas ở Sa Pa.

Theo Linh Hân (Nhịp sống kinh tế)




http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tong-giam-doc-evn-gui-thu-khen-ngoi-2-nhan-vien-dien-luc-giai-cuu-kip-thoi-2-em-nho-trong-vu-chay-cua-hang-gas-o-sa-pa-4202112815353326.htm