Xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tokyo, Nhật Bản


Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay có Nghị sĩ Munoru Kiuchi, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản; ông Kaoru Shimazaki, Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Nhật Bản; ông Hiroshi Fukada, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Đón đoàn về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đứng dọc hai bên thảm đỏ, trên tay cầm hoa và quốc kỳ hai nước Việt Nam, Nhật Bản chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư tươi cười bắt tay và vẫy chào những người ra đón. 

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ “ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”. 

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và kiều bào chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 
Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một lịch trình làm việc bận rộn, trong đó có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các đảng phái của Nhật Bản cũng như các Tập đoàn kinh tế lớn, tập trung vào 3 điểm nhấn trọng tâm: đó là thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, tăng cường tin cậy chính trị và đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong những năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc, toàn diện và sâu sắc, đang ở  trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, đạt đến khuôn khổ Đối tác chiến lược sâu rộng. Hiện nay, Nhật Bản trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nhà tài trợ nguồn vốn ODA lớn nhất, nhà đầu tư FDI lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.

Trong tổng số 90 tỷ đô la Mỹ vốn ODA của Việt Nam trong 20 năm qua, Nhật Bản đóng góp tới 30%. Nhiều công trình lớn về cơ sở hạ tầng, về công nghiệp ở Việt Nam mang dấu ấn của quan hệ giữa hai nước như Cầu Nhật Tân, Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hay đường vành đai 3 trên cao Hà Nội…Tới đây, lĩnh vực hợp tác nông nghiệp cao cũng sẽ là một lĩnh vực mũi nhọn và trọng tâm giữa hai nước, hứa hẹn nhiều triển vọng sáng sủa.

Theo chương trình, chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm và chứng kiến Lễ ký kết một số văn bản thỏa thuận hợp tácgiữa hai nước./.     
 
>> Toàn cảnh chuyến thăm Mỹ lịch sử của TBT Nguyễn Phú Trọng
>> TBT Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
                                                                              
Theo Vũ Duy, Bùi Hùng, Ngọc Huân (VOV.vn)