Xã hội

Tổng bí thư: "Người Mỹ đã đón tiếp vượt mức yêu cầu"

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, chuyến thăm Mỹ nằm trong chiến lược tổng thể của Việt Nam và thành công của chuyến đi khẳng định vị thế đất nước và đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, chuyến thăm Mỹ nằm trong chiến lược tổng thể của Việt Nam và thành công của chuyến đi khẳng định vị thế đất nước và đảng.

 
Cử tri Trịnh Viết Thoại (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) cho biết, người dân đánh giá cao chuyến thăm Mỹ ngày 6-10/7 của Tổng bí Nguyễn Phú Trọng. Ông và nhiều cử tri hài lòng khi Tổng thống Mỹ ủng hộ quan điểm của Việt Nam về giải quyết vấn đề Biển Đông trên tinh thần đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tế.
 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng đinh thành công của chuyến thăm Mỹ vừa qua. Ảnh: Công Khanh.

Còn cử tri Võ Trọng Hốt (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) cũng hy vọng, chuyến thăm tới đây của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam sẽ nâng cao hơn nữa vai trò, tầm vóc của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trao đổi với các cử tri Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dư luận quan tâm chuyến thăm Mỹ bởi đây không chỉ là vấn đề giữa Việt Nam với Mỹ mà là vấn đề toàn cầu. Đến ngày 9/7, đã có 2.700 bài báo nước ngoài và gần 8.000 bài báo trong nước đề cập tới chuyến đi.

Theo Tổng bí thư, nhiều nước cũng quan tâm tới chuyến thăm vừa qua. Biểu hiện rõ nhất là Thủ tướng Lào, Phó thủ tướng Trung Quốc sang thăm Việt Nam cũng hỏi về kết quả chuyến đi này.

"Tôi được nhiều đồng chí, anh em gọi điện chúc mừng, vì chuyến thăm thành công. Đây là chuyến thăm lịch sử. Một Tổng bí thư đảng cộng sản đối thoại ở phòng bầu dục Nhà Trắng, mà hai bên lại là cựu thù thì chưa bao giờ có", Tổng bí thư nói

Ông cho biết, người Mỹ đã đón tiếp vượt mức yêu cầu. "Hôm đấy, chúng tôi đang trên đường tới thì Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, cuộc tọa đàm với Tổng thống Obama sẽ có cả Phó tổng thống dự. Thời gian dự kiến 45 phút thì thực tế kéo dài tới 75 phút ", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ.

"Đó là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Quá khứ không bao giờ thay đổi, nhưng vì lợi ích của hai nước, chúng ta gác lại để hướng tới tương lại, hợp tác và phát triển" ông nói. 

Giải thích về thành công của chuyến công du, Tổng bí thư cho biết, đó là do vị thế của đất nước, của đảng ngày càng nâng cao. "Nói thế để chúng ta tự hào về đất nước ta, dân tộc ta. Bà con dù đi đâu làm gì cũng tự hào mình là con người Việt Nam", Tổng bí thư nhấn mạnh.
 

Đề nghị tặng ông Bill Clinton Huân chương hữu nghị

“Nhân dịp này, qua Tổng Bí thư, tôi đề nghị Quốc hội, Nhà nước ta tặng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton Huân chương hữu nghị vì những đóng góp to lớn của ông cho quan hệ Việt - Mỹ”, cử tri Võ Trọng Hốt  (quận Ba Đình, Hà Nội) đề nghị.
 
>> Toàn cảnh chuyến thăm Mỹ lịch sử của TBT Nguyễn Phú Trọng
>> TBT Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Theo Khánh An (Zing.vn)