Xã hội

Tổ tuần tra của phường kiểm tra tổ công an: Kiểm điểm 2 cá nhân

Sự việc xảy ra tại TP Vũng Tàu khiến dư luận khó hiểu, vì sao lại có sự chồng chéo, to tiếng cãi nhau qua lại trong việc kiểm tra giữa tổ tuần tra kiểm soát, trực chốt phòng chống Covid-19.

Sáng 30-8, Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu đã họp báo về thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội việc nữ Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4, TP Vũng Tàu yêu cầu kiểm tra và lập biên bản một số thành viên trong tổ tuần tra giao thông Công an TP Vũng Tàu khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dịch trên địa bàn.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, thông tin sáng 27-8, tổ tuần tra về công tác phòng chống dịch có nhiệm vụ tuần tra một số tuyến đường, trong kế hoạch có thành viên của Ban Quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu hỗ trợ.

Lúc này, bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND phường 4, trong quá trình tuần tra về công tác phòng chống dịch, khi đi qua chốt tuần tra, kiểm soát thì được yêu cầu dừng lại kiểm tra và xuất trình giấy tờ nêu lý do ra đường.

Tổ tuần tra của phường kiểm tra tổ công an: Kiểm điểm 2 cá nhân
Nữ chủ tịch phường yêu cầu lập biên bản, kiểm tra 2 thành viên trong tổ tuần tra kiểm soát Công an TP Vũng Tàu.

Vì là người trong Ban chỉ đạo phường nên không có giấy đi đường, bà Vân có cho biết là Bí thư kiêm Chủ tịch phường 4 và xuất trình bảng tên. Tuy nhiên, cả 2 bên có xảy ra tranh luận, sau đó ông Chu Văn Khánh, tổ trưởng tổ kiểm soát giao thông đã đồng ý để bà Vân đi, tiếp tục tuần tra, kiểm soát dịch.

Theo ông Trần Đình Khoa, sự việc lẽ ra chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, chiều 27-8, bà Vân cùng tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra việc gỡ bỏ phong tỏa tại một địa điểm của phường, đây cũng là địa điểm tổ của ông Khánh đang làm nhiệm vụ. Bà Vân đã yêu cầu kiểm tra 2 thành viên của Ban Quản lý các khu du lịch (là thành viên tổ công tác Công an TP Vũng Tàu), sau đó yêu cầu lập biên bản 2 người này.

Cho rằng việc kiểm tra này là không hợp lý, với nhiệm vụ là tổ trưởng, ông Khánh đứng ra lên tiếng bảo vệ các thành viên trong tổ, yêu cầu bà Vân nêu lý do lập biên bản và cả 2 có tranh luận  to tiếng qua lại. Lúc này, một thành viên trong tổ tuần tra thuộc Ban Quản lý các khu du lịch đã quay clip vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Về vụ việc này, ông Trần Đình Khoa cho rằng do việc nhận định, ứng xử thiếu kiềm chế giữa 2 bên, thái độ thiếu chuyên nghiệp, không chịu lắng nghe giữa 2 tổ đã khiến sự việc được đẩy lên và có to tiếng, cãi vã không đáng có. Còn về bản chất vụ việc, cả 2 chốt kiểm tra đều làm đúng trách nhiệm của mình.

Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu hai người trên phải làm bản kiểm điểm, nhận rõ trách nhiệm về thái độ hành xử không đúng mực trong quan hệ công tác đồng thời quán triệt việc công chức thành phố phát tán clip lên mạng xã hội, dẫn đến dư luận không hay.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip quay lại cảnh làm việc, lập biên bản và to tiếng giữa hai nhóm người. Trong đó người phụ nữ hỏi về "giấy tờ chứng minh ra đường chưa" và "lập biên bản xử phạt cho chị".  

Còn người đàn ông lên tiếng nói rằng, quay clip này để ghi lại "Công an, UBND phường 4 kiểm tra tổ công tác Công an thành phố. Bây giờ tổ công tác Công an thành phố kiểm tra lại ra đây chặn đường có được phép không". Trong clip này xuất hiện người mang sắc phục ngành công an.

Sau khi clip trên chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, Thành ủy Vũng Tàu đã xác minh và xác định người phụ nữ trong clip là bà Trần Thị Bích Vân, bí thư - chủ tịch UBND phường 4. Còn người đàn ông đối đáp nhiều với bà Vân là trung tá Chu Văn Khánh - Đội CSGT-TT Công an thành phố Vũng Tàu.

 Sự việc khiến dư luận khó hiểu, vì sao lại có sự kiểm tra chồng chéo như vậy và để lại những bình luận đề nghị làm rõ vụ việc.

HL (Nguoiduaitn.vn)