Xã hội

Tỉnh ủy Sơn La chưa nhận được đơn thư nào của cán bộ khiếu nại, đề nghị minh oan việc con mình bị nâng điểm

Vừa qua, thông tin hàng chục thí sinh là con của các cán bộ cơ quan nhà nước ở Sơn La được nâng điểm thi đại học đã được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cán bộ nào gửi đơn thư lên Tỉnh ủy về vấn đề này.

Liên quan đến vụ bê bối nâng điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, hiện đã xác định có 44 thí sinh ở tỉnh Sơn La được nâng điểm, trong đó có hơn 20 thí sinh được cho là con của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước tỉnh này.

Sáng 19/4, PV đã đến Tỉnh ủy tỉnh Sơn La để liên hệ làm việc. Ông Lê Hồng Long, Trưởng ban nội chính tỉnh Sơn La đã trực tiếp tiếp phóng viên và cho biết các lãnh đạo hiện đang rất bận.

Tỉnh ủy Sơn La chưa nhận được đơn thư nào của cán bộ khiếu nại, đề nghị minh oan việc con mình bị nâng điểm
Ông Lê Hồng Long, Trưởng ban nội chính tỉnh Sơn La

"Đồng chí Nguyễn Đăng Quỳnh, Phó bí thư tỉnh ủy giao tôi ra tiếp phóng viên. Tôi thì không có chức năng phát ngôn tỉnh ủy, chỉ gặp để tiếp nhận các ý kiến của phóng viên và chuyển lên lãnh đạo.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, quan điểm là sai đến đâu xử lý đến đó, kể cả về điều lệ Đảng và pháp luật. Tôi chưa nhận được thông tin chính thức về danh sách các thí sinh được nâng điểm thi mà chỉ mới biết qua mạng xã hội Facebook", ông Long nói.

Tỉnh ủy Sơn La chưa nhận được đơn thư nào của cán bộ khiếu nại, đề nghị minh oan việc con mình bị nâng điểm - 1
Ông Long làm việc cùng các phóng viên

Trả lời câu hỏi của PV về việc có hàng chục thí sinh được xác định là con em của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có Sở Thuế, Sở GD&ĐT và ngay cả con em của cán bộ Tỉnh ủy cũng được nâng điểm trong kỳ thi vừa rồi, với chức năng là đơn vị tiếp nhận đơn thư tố tụng của Tỉnh ủy thì ban nội chính có nhận được đơn thư nào hay không, ông Long khẳng định đến hiện tại đơn vị chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào cả.

Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)