Xã hội

Tình hình sức khỏe hai nhà sư vụ 13 người thương vong sau khi container đối đầu xe khách

Hai nạn nhân được chuyển từ tỉnh Quảng Ngãi ra TP.Đà Nẵng để điều trị, đang có những diễn biến sức khỏe khác nhau. Một người nguy kịch, người còn lại đang có chiều hướng sức khỏe tốt hơn.

Ngày 25/11, trả lời PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vẫn đang nỗ lực cứu chữa cho 2 bệnh nhân vừa chuyển từ tỉnh Quảng Ngãi ra trong đêm 24/11.

Đây là 2 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người thương vong vừa xảy ra ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi trước đó.

Danh tính 2 người này được xác định là: Nguyễn Văn Tốt (39 tuổi) và Nguyễn Phúc Quang (31 tuổi), cùng trú tỉnh Bình Định. Họ đều là nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Định.

Tình hình sức khỏe hai nhà sư vụ 13 người thương vong sau khi container đối đầu xe khách
Các nhà sư bị thương sau vụ tai nạn.

Theo Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng, trong 2 người này, 1 người đang có chiều hướng sức khỏe tốt lên, người còn lại vẫn đang nguy kịch.

"Một người đang rất nặng, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương sườn, chấn thương 2 tay, gãy chân hiện đang được điều trị ở đơn vị hồi sức. Trường hợp còn lại thì tạm ổn, hiện đang nằm ở khoa Ngoại thần kinh", bác sĩ Nhân nói.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn này, ngoài 2 nạn nhân trên, 3 người khác không may mắn đã tử vong. Đó là, ông Hồ Duy Thái, Huỳnh Xuân Tín, Cao Thanh Hải. Trong đó, ông Tín và ông Hải là nhà sư; ông Thái là lái xe khách 16 chỗ.

Tiếp nữa, 8 người còn lại bị thương nhẹ hơn, hiện đang ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi hoặc đã về nhà điều trị.

Đó là, Lê Hải Minh, Huỳnh Tấn Định, Phan Đình Châu, Lê Ngọc Sang, Phan Văn Ngân, Phạm Văn Phước, Lê Ngọc Nghĩa, Trần Thành Kế.

Tình hình sức khỏe hai nhà sư vụ 13 người thương vong sau khi container đối đầu xe khách - 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, 7h ngày 24/11, xe ô tô khách BKS 51B - 037.27 do tài xế Thái điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc.

Trên xe chở 12 người là những tăng ni Phật tử hội Phật giáo tỉnh Bình Định xuất phát từ Bình Định để đến xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dự lễ.

Khi đến xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, xe ô tô trên va chạm với ô tô container BKS 51D - 151.45 kéo theo rơ móoc 51R - 098.10 do tài xế Lê Danh Lưu, 33 tuổi, trú xã Vũ Ban, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam điều khiển chở hàng vật tư y tế từ Hà Nội về TP.Hồ Chí Minh.

Hiện, cơ quan điều tra đang tích cực xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Lê Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tinh-hinh-suc-khoe-hai-nha-su-vu-13-nguoi-thuong-vong-sau-khi-container-doi-dau-xe-khach-a457563.html