Xã hội

Tin vui: Thêm nhiều bệnh nhân nặng đã được chữa khỏi Covid-19

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế Cơ sở 2 đã điều trị khỏi Covid-19 cho 4 bệnh nhân nặng. Hiện, các bệnh nhân này đã được chuyển về Bệnh viện C Đà Nẵng để tiếp tục điều trị các bệnh nền.

Ngày 23/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 sau thời gian điều trị và có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trở lên. Hai bệnh nhân ra viện gồm: bệnh nhân 439 (trú quận Thanh Khê) và bệnh nhân 494 (trú huyện Hòa Vang).

Theo Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, trong 2 bệnh nhân này có bệnh nhân 439 là bệnh nhân nặng, có bệnh nền đái tháo đường, cao huyết áp.

“Khi vào viện, bệnh nhân bị tổn thương phổi, phải thở ô xy và điều trị hồi sức. Sau 26 ngày điều trị, bệnh nhân đã có 6 lần âm tính với SARS-CoV-2 nên được xuất viện”, bác sĩ Phúc nói.

Tin vui: Thêm nhiều bệnh nhân nặng đã được chữa khỏi Covid-19
Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân khỏi Covid-19.

Vui mừng khi được xuất viện, bệnh nhân 439 cho biết, khi biết mình mắc Covid-19, bệnh nhân rất lo lắng vì bản thân có nhiều bệnh nền. Tuy nhiên, khi vào viện được các y bác sĩ điều trị, chăm sóc tận tình nên bệnh nhân cũng yên tâm, không còn lo lắng nữa.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã trực tiếp chăm sóc, điều trị cho tôi trong thời gian qua. Tôi cũng mong các bệnh nhân khác sớm khỏi bệnh để được về nhà như tôi”, bệnh nhân 439 chia sẻ.

Tin vui: Thêm nhiều bệnh nhân nặng đã được chữa khỏi Covid-19 - 1
Bệnh nhân 439 vui mừng vì được chữa khỏi Covid-19.

Cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cũng thông báo tin mừng, 4 ca nặng có bệnh nền suy thận, chạy thận nhân tạo được chữa trị tại đây cũng đã khỏi Covid-19. Hiện, các bệnh nhân này đã được chuyển về cách ly tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và tiếp tục chữa trị bệnh nền tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Theo đó, Bệnh nhân 483 (nữ, 37 tuổi, ở phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng), có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo 2 tháng, lupus ban đỏ. Bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần, vào viện trong tình trạng mệt, khó thở. Từ ngày 2 đến 31/7, người phụ nữ này được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngày 31/7, người phụ nữ này được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị. Khi vào viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc Covid-19, suy thận mạn tính, thiếu máu. Sau khi được Bệnh viện TW Huế điều trị, bệnh nhân đã có 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 481 (nữ, 65 tuổi, ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), có tiền sử thận đa nang 20 năm, tăng huyết áp hơn 10 năm, suy thận mạn 6 tháng, đã chạy thận nhân tạo 4 tháng, suy tim.

Từ ngày 15/6 đến 31/7, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bà được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả ngày 30/7 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với chẩn đoán mắc Covid-19, suy thận mạn, gan thận đa nang, thiếu máu. Sau thời gian điều trị, người phụ nữ này có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tin vui: Thêm nhiều bệnh nhân nặng đã được chữa khỏi Covid-19 - 2
4 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng đã khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Bệnh nhân 476 (nữ, 27 tuổi, ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo 2 năm, tăng huyết áp, thiếu máu, suy tim.

Ngày 30/7, BN476 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị. Khi vào viện, người này được chẩn đoán mắc Covid-19, suy thận mạn giai đoạn 5, suy tim. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có 8 lần âm tính với nCoV.

Bệnh nhân 507 (nam, 57 tuổi, ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), có tiền sử tăng huyết áp một năm, phải chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần trong 2 tháng nay.

Từ ngày 14/5 đến 24/7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31/7, bệnh nhân có kết quả dương tính với nCov. Ngày 1/8, ông chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với chẩn đoán mắc Covid-19, suy thận mạn, thiếu máu. Hiện, bệnh nhân đã có 6 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Được biết, tại Trung tâm y tế Hoà Vang có 31 bệnh nhân suy thận, chạy thận nhân tạo nhiễm Covid-19 (4 BN đã tử vong, còn 27 bệnh nhân trong đó 7/27 bệnh nhân đã được chữa khỏi Covid-19).

Theo Khương Mỹ (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/tin-vui-them-nhieu-benh-nhan-nang-da-duoc-chua-khoi-covid-19-2202023818725864.htm