Xã hội

TIN VUI: Chiều 22/9, Hà Nội không phát hiện thêm ca mắc Covid-19, cả ngày có 6 ca

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 22-9, trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới. Tổng số ca bệnh phát hiện trong 24 giờ qua vẫn là 6 ca, trong đó có 1 ca tại cộng đồng.

Như vậy, tính từ 18h ngày 21/9 đến 12h ngày 22/9, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính, trong đó có 5 ca tại khu cách ly, 1 ca cộng đồng. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp nhất tính từ ngày 24/7.

Đây cũng là ngày thứ 2, Hà Nội thay đổi biện pháp phòng chống dịch từ Chỉ thị 16 xuống theo nguyên tắc Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4 đến nay) là 3.950 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.351 ca.

TIN VUI: Chiều 22/9, Hà Nội không phát hiện thêm ca mắc Covid-19, cả ngày có 6 ca

Liên quan đến 2 ca F0 ở Hà Đông, sau khi xét nghiệm sàng lọc, và truy vết UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) đã đưa 21 trường hợp F1 liên quan 2 ca này đi cách ly tập trung.

UBND quận Hà Đông cũng ban hành quyết định phong tỏa 14 ngày, toàn bộ khu dân cư gồm 5 hộ dân và 27 nhân khẩu (tại tổ 8, phường Kiến Hưng) sau khi tại đây ghi nhận 2 trường hợp F0.

Ông Nguyễn Duy Mạnh - Phó chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về 2 ca F0, đêm 21/9, phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời khu vực sinh sống của các trường hợp này (từ số nhà 193-197, tổ dân phố số 8). Nhân viên y tế cũng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Chiều 22/9, trao đổi với phóng viên báo Hà Nội Mới, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện tại tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch trên thế giới cũng như trong nước còn phức tạp, Hà Nội vẫn là địa phương nguy cơ lây lan dịch.

Do đó, người dân chỉ nên ra đường khi có việc thực sự cần thiết, tránh tụ tập nơi đông người và tuân thủ biện pháp "5K" của Bộ Y tế. Đặc biệt, khi có triệu chứng ho, sốt... cần chủ động khai báo y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, thành quả chống dịch của Thủ đô có bền vững hay không phụ thuộc vào ý thức chấp hành của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)