Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Tin Việt Nam vừa có bệnh nhân COVID-19 tử vong là bịa đặt

Bộ Y tế khẳng định, cho đến 14h30 ngày 28/3, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh Covid-19, không ghi nhận trường hợp nào thiệt mạng.

Một số tài khoản Facebook chiều 28-3 đưa thông tin ám chỉ Việt Nam đã có một ca bệnh COVID-19 tử vong. Thông tin này làm người dùng mạng xã hội hoang mang.

Về thông tin này, ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) khẳng định, cho đến 14 giờ 30 phút ngày 28/3, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh COVID-19, không ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, đây là tin giả, đồn thất thiệt. Những ai đăng tin và chia sẻ những thông tin trên, mọi người chụp lại, chuyển cho cơ quan an ninh để xử lý.

Tin Việt Nam vừa có bệnh nhân COVID-19 tử vong là bịa đặt - Ảnh 2.
Một thông tin sai sự thật được đăng tải trên Facebook

Thông tin trên cũng được ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong chiều nay 28/3.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm, TP.HCM hiện đang điều trị 42 trường hợp (trong đó có 41 người Bộ Y tế đã công bố, 1 trường hợp phát hiện sáng 28/3). Hiện tại sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đều ổn định, không cần thở máy. Không có bệnh nhân tử vong như thông tin trên mạng xã hội.

Trước đó, Bộ Y tế cũng thông tin, tính đến 7h ngày 28/3, Việt Nam ghi nhận 169 ca mắc COVID-19. Trong đó, 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1); 4 người mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 26/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: bệnh nhân 18, 22, 23 và 35.

Ngoài ra, trên cả nước có 3.215 trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi. 75.085 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 38.372 trường hợp).

Bộ Y tế cũng lưu ý:

1. Xin mọi người cần tỉnh táo, đây là tin giả, đồn thất thiệt.

2. Những ai đăng tin và chia sẻ thông tin này, mọi người chụp lại, chuyển cho cơ quan an ninh để họ xử lý.

3. Đề nghị mọi người cần tỉnh táo khi đọc và chia sẻ thông tin, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)