Xã hội

Tin mới nhất về diễn biến bão số 7 trên Biển Đông

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 13; biển động dữ dội.

Hồi 4h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Tin mới nhất về diễn biến bão số 7 trên Biển Đông
Ảnh vệ tinh bão số 7 trên Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 260km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 13; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 330km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động./.

Theo PV (Vov.vn)