Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TIN COVID-19 tối 24/5: Số người cách ly phòng dịch tăng thêm 700 trường hợp

Hiện Việt Nam có khoảng 15.400 người đang cách ly phòng dịch COVID-19. Trong 58 bệnh nhân đang điều trị, có 11 ca chuyển âm tính ít nhất 1 lần. Thông tin lúc 18h ngày 24/5.

Bản tin lúc 18h ngày 24/5 của Bộ Y tế cho thấy 12 giờ qua không có thêm bệnh nhân COVID-19.

24 giờ qua phát hiện thêm nữ bệnh nhân quê Ninh Bình mắc COVID-19, là hành khách trên chuyến bay VN62 từ Nga về Việt Nam hôm 13/5, được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Chuyến bay này đã phát hiện 32 người mắc bệnh.

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 24/5, đã 38 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

TIN COVID-19 tối 24/5: Số người cách ly phòng dịch tăng thêm 700 trường hợp

Trong tổng số 325 ca nhiễm ở Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm là người nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện số người cách ly là 15.412 người, tăng khoảng 700 người so với hôm qua.

TIN COVID-19 tối 24/5: Số người cách ly phòng dịch tăng thêm 700 trường hợp - 1

So với số cách ly ngày hôm qua hơn 14.700 người, số người cách ly ngày 24/5 đã tăng khoảng 700 người.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện đã có 267/325 ca đã khỏi bệnh, chỉ còn 58 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 7 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 4 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2.

Các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở châu Âu, châu Phi và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện chuyến bay hồi hương công dân trong hai ngày 23 và 24/5, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Hành khách trên chuyến bay là các trường hợp đặc biệt khó khăn như học sinh dưới 18 tuổi, người đi khám chữa bệnh, du lịch, thăm thân nhân, công tác hết hạn từ các nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Ba Lan, Czech, Hungary, Bồ Đào Nha, Italy, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Sỹ, Slovakia,... và công dân công tác hết hạn bị kẹt tại một số nước châu Phi như Algeria, Nigeria.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia hạn chế việc di chuyển do đại dịch COVID-19, chuyến bay được bố trí hạ cánh ở hai sân bay Amsterdam, Hà Lan và Paris, Pháp, để đón các công dân sau khi họ di chuyển từ nhiều địa điểm khác nhau.

Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định.

Trước đó, ở chiều đi từ Hà Nội đến Hà Lan, chuyến bay đã vận chuyển số khẩu trang chống khuẩn là quà tặng của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội gửi Nghị viện Hà Lan.

Thời gian tới, cơ quan chức năng Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những chuyến bay thương mại đưa công dân về nước dựa trên nguyện vọng của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương.

COVID-19 đã xuất hiện tại 213 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 5,4 triệu người nhiễm và gần 344.000 người tử vong. Trong tháng 4 và tháng 5, Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến máy bay, đưa hàng nghìn công dân về nước, tất cả đều được đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định. Trong số này phát hiện hàng chục người mắc COVID-19.

Theo T.Nguyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/tin-covid-19-toi-24-5-so-nguoi-cach-ly-phong-dich-tang-them-700-truong-hop-2020052418055915.htm