Xã hội

Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai

Sáng 24/3, thi thể thứ 3 vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai đã được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tìm thấy trong cabin tàu chở xăng.

Thông tin trên Infonet, vụ cháy tàu chở xăng mang số hiệu LA-073.86 do anh Trần Văn Bin (SN 1989, ngụ Long An) làm thuyền trưởng xảy ra vào chiều hôm qua (23/3).

Khoảng 16h, tàu cập bến sông ICD (thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa, đường số 9, KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa) tiến hành bơm xăng lên sà lan. 17h cùng ngày, việc bơm xăng kết thúc, tàu thủy di chuyển ra giữa sông để neo đậu. Sau đó, nghe thấy tiếng máy tàu nổ lúc to, lúc nhỏ, chủ tàu cùng thuyền viên Phan Văn Đồng Em và anh Trần Văn Huy (cùng SN 1982) xuống kiểm tra. 2 thuyền viên còn lại đứng ở giữa boong tàu.

Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ cháy tàu chở xăng trên sông Đồng Nai
Hiện trường vụ nổ tàu.

Đang kiểm tra, phía bên trong tàu bỗng phát ra tiếng nổ rồi cháy dữ dội. Vụ việc đã được báo lên lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC Biên Hòa cùng các đơn vị khác nhanh chóng tới hiện trường, khống chế đám cháy và không để xảy ra sự cố tràn xăng ra sông Đồng Nai, không để cháy lan ra toàn bộ cabin, khoang chứa dầu và sà lan chứa dầu của công ty Tín Nghĩa. Chiếc tàu sau đó được lai dắt về bến sông.

Được biết, trong tối qua, 2 thuyền viên được lực lượng chức năng tìm thấy. Sáng 24/3, thi thể thứ 3 cũng được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tìm thấy trong cabin tàu chở xăng.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tim-thay-thi-the-thu-3-trong-vu-chay-tau-cho-xang-tren-song-dong-nai-a469942.html