Xã hội

Tìm thấy thi thể nữ du khách trong vụ chìm tàu trên vịnh Lan Hạ

Tàu du lịch chở 12 người bị chìm sau va chạm với phương tiện khác khiến 1 người tử vong.

Như VOV đưa tin, vào lúc 9h10, ngày 19/6, tại khu vực Cửa Cái vịnh Lan Hạ (biển Cát Bà, TP.Hải Phòng) đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu Hồng Vân 89 (số đăng ký HP 4610, trọng tải 48 khách) với tender (tức tàu chuyển tải nhỏ) Mạnh Đạt 01 (số đăng ký HP 4872). Sau cú va chạm, tender Mạnh Đạt 01 bị chìm. 

Ngay sau đó, thuyền viên và du khách trên tàu Hồng Vân 89 ném phao xuống biển, tìm cách cứu người. Đồng thời thông báo lực lượng cứu hộ tiếp ứng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, huyện Cát Hải huy động xuồng cano, bộ đội biên phòng, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu 11 người, trong đó có một phụ nữ và 2 trẻ em ngạt nước được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu.

Tìm thấy thi thể nữ du khách trong vụ chìm tàu trên vịnh Lan Hạ
Hiện trường vụ chìm tàu (Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến)

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hành khách cuối cùng trong tư thế mắc kẹt trong khoang tàu và đã tử vong.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, nạn nhân xấu số là bà Bùi Thị N. (sinh năm 1966, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). 

Được biết, các hành khách trên Ender đều xác nhận có mặc áo phao trong quá trình di chuyển trên biển. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và làm rõ sự việc.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tim-thay-thi-the-nu-du-khach-trong-vu-chim-tau-tren-vinh-lan-ha-tintuc828517