Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ lọt mương nước mất tích

Thi thể của bà Mừng được phát hiện tại suối Đá Dựng, đoạn thuộc ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, cách nơi nạn nhân lọt mương khoảng 1km đường chim bay.

Ngày 23-9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, Đồng Nai đã phát hiện thi thể bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1) lọt mương nước ven đường mất tích.

Cảnh người phụ nữ lọt cống do người dân ghi lại được.

Lúc 9h40, đội tìm kiếm của UBND xã Gia Tân 1 phát hiện thi thể của bà Mừng tại suối Đá Dựng, đoạn thuộc ấp Đức Long 1, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, cách nơi nạn nhân lọt mương khoảng 1km đường chim bay.

Lượng chức năng đã vớt thi thể bà đưa lên bờ, chờ công an đến khám nghiệm tử thi.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ lọt mương nước mất tích
Thi thể bà Mừng được tìm thấy sau gần 2 ngày bị nước cuốn - Ảnh: B.A.

Trước đó vào khoảng 17h5p chiều 21-9, bà Mừng trong lúc đi bộ dọc đường Đức Huy - Thanh Bình, đoạn thuộc ấp Dốc Mơ, thì không may lọt xuống mương nước ven đường và bị nước cuốn mất tích. Mặc dù người dân phát hiện đã lập tức chạy ra ứng cứu nhưng không kịp.

Ngay sau đó, huyện Thống Nhất đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng cứu nạn cứu hộ, quân sự, công an và người dân hai xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 tham gia tìm kiếm.

Tuyến đường Đức Huy - Thanh Bình dài khoảng 7,1km, rộng 7m, hai bên có hệ thống mương thoát nước hở dọc tuyến đường (rộng 0,6m và cao 0,6m). Giai đoạn 2021-2025, đường sẽ được đầu tư nâng cấp lên 9m, có hệ thống mương kín.

HP (Nguoiduatin.vn)