Xã hội

Tìm thấy thi thể cô giáo bị lũ cuốn trong vụ sập cầu Thia

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, ngày 14/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của 3 người bị lũ cuốn ngày 11/10, trong đó có 1 thi thể vụ sập cầu Thia.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, ngày 14/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của 3 người bị lũ cuốn ngày 11/10, trong đó có 1 thi thể vụ sập cầu Thia.

Thông tin từ ông Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cung cấp cho phóng viên lúc 19h, trong chiều 14/10, đã xác định được danh tính hai nạn nhân được tìm thấy do lũ cuốn ngày 11/10.

Danh tính hai nạn nhân này là: Lò Thị Nghệ (SN 2008) thôn Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (đây là đứa trẻ trong gia đình có 5 người bị lũ cuốn), và Mè Văn Hưởng (SN 1980, thôn Hát 2). Cả hai trường hợp này được tìm thấy ở khu vực xã An Lương, Văn Chấn.

Cũng trong chiều 14/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ sập cầu Thia (cây cầu nối liền phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ và xã Phù Nham, huyện Văn Chấn). Đó là chị Hà Thị Yến (SN 1990, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn). Nạn nhân này được tìm thấy ở Phú Thọ.

Chính trị - Xã hội - Tìm thấy thi thể cô giáo bị lũ cuốn trong vụ sập cầu Thia

Mẹ chị Hà Thị Yến (áo tím) trong những ngày khóc đợi tin con.

Thống kê mới nhất từ ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện tại đã có 60 người chết trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trong đó, Sơn La: 6 người, Yên Bái: 7 người, Hòa Bình: 20 người, Thanh Hóa: 15 người, Nghệ An: 9 người, Hà Nội: 2 người; Quảng Trị: 1 người (so với báo cáo ngày 13/10: Yên Bái tăng 1 người, Hòa Bình tăng 3 người, Thanh Hóa tăng 1 người; Quảng Trị tăng 1 người).

37 người mất tích gồm Sơn La: 2 người, Yên Bái: 17 người, Hòa Bình: 13 người, Thanh Hóa: 5 người (so với báo cáo ngày 13/10: Yên Bái tăng 1 người, Hòa Bình giảm 2 người; Quảng Trị giảm 1 người).

31 người bị thương gồm Sơn La: 4 người, Yên Bái: 7 người, Thái Bình: 6 người, Hòa Bình: 8 người, Thanh Hóa: 5 người, Hà Tĩnh: 1 người.

Theo Nguyễn Huệ (Nguoiduatin.vn)