Xã hội

Tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi - nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm cano du lịch ở Hội An

Thi thể bé trai 3 tuổi - một trong số 17 người chết và mất tích được tìm thấy nhưng do đang bị mắc kẹt phía trong bãi đá nên hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận để đưa nạn nhân ra ngoài.

Thông tin trên vừa được ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - xác nhận  vào chiều nay (28/2).

Theo đó, thi thể được tìm thấy là cháu Nguyễn Minh Q. (3 tuổi, quê Hà Nội).

Tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi - nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm cano du lịch ở Hội An
Chiếc cano gặp nạn 

Thông tin trên Vietnamnet, nạn nhân được tìm thấy lúc 13h10' chiều nay tại bãi đá Vinpearl ở khu vực bãi biển Cửa Đại. Tuy nhiên, do đang bị mắc kẹt phía trong bãi đá nên hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận để đưa nạn nhân ra ngoài.

"Hiện thi thể cháu bé vẫn đang bị kẹt trong kẽ đá thuộc bờ kè chắn sóng của khách sạn và đang được lực lượng chức năng tìm cách đưa ra ngoài. Đến thời điểm hiện tại, tổng cộng thi thể 17 nạn nhân trong vụ lật ca nô đã được tìm thấy", ông Sỹ thông tin trên báo VTC.

Sau khi tìm thấy cháu Q., lực lượng chức năng đã đưa thi thể cháu về nhà tang lễ TP Hội An để bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 17 nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô vào chiều 26/2 đã được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/2, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương đã tìm thấy thi thể bé gái Nguyễn Mai Anh (Hà Nội) trong một hộp kỹ thuật trên cano gặp nạn.

Ngày 27/2, thông tin trên Zing, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã lấy lời khai những bên liên quan để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong vụ chìm cano chở 39 người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h10 chiều 26/2, cano du lịch số hiệu QNa1152  của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi) điều khiển chở 39 người, trong đó có 36 hành khách (bao gồm nhiều trẻ em), 3 thuyền viên, xuất bến Cù Lao Chàm từ 14h để vào đất liền.

Khi đến vị trí cách Trạm biên phòng Cửa Đại khoảng 1 hải lý thì bị sóng lớn đánh lật úp, chìm.

Tai nạn thương tâm khiến 17 người tử vong, 22 người được cứu sống.

Cảnh sát xác định hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ.

Cũng trong ngày 27/2, ông Sen được cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ma túy. Cho đến hiện tại vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đối với lái tàu này.

HL (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/da-tim-thay-thi-the-be-trai-3-tuoi-nan-nhan-cuoi-cung-trong-vu-chim-cano-du-lich-o-hoi-an-20220228145911235.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tim-thay-thi-the-be-trai-3-tuoi-nan-nhan-cuoi-cung-trong-vu-chim-cano-du-lich-o-hoi-an-tintuc811891