Xã hội

Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi trôi dạt trên biển sau 4 ngày tìm kiếm, cách nơi mất tích gần 100km

Thi thể cháu N.T.KD. (3 tuổi, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được phát hiện ở vùng biển thành phố Quy Nhơn cách nơi nạn nhân mất tích khoảng 100km.

Trao đổi với PV báo Dân Trí, ông Trần Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) thông tin, cháu bé 3 tuổi được tìm thấy vào khoảng 16h chiều 9/2. Các ngư dân trình báo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực biển Kỳ Co, xã Nhơn Lý - cách bãi biển gần nhà nơi cháu bé mất tích khoảng 100km.

"Địa phương đã thông báo cho gia đình cháu bé đến làm các thủ tục và cử lực lượng đến hỗ trợ đưa cháu về nhà lo hậu sự", ông Lâm thông tin.

Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi trôi dạt trên biển sau 4 ngày tìm kiếm, cách nơi mất tích gần 100km
Nơi cháu D. mất tích 4 ngày trước. (Ảnh: PLO)

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 9/2, một số ngư dân xã Nhơn Lý đánh cá gần khu vực biển Kỳ Co, xã Nhơn lý phát hiện thi thể bé gái khoảng 3 tuổi nổi trên mặt biển.

Sau đó, các ngư dân này đã vớt thi thể bé gái đưa vào bờ và trình báo Công an xã Nhơn Lý và Đồn Biên phòng Nhơn Lý.

Từ hình dáng, quần áo mặc trên người thi thể bé gái vừa được phát hiện, cơ quan chức năng xác định đây là bé D. mất tích tại địa phương vào chiều ngày 5/2.

Trước đó, theo VOV, vào chiều ngày 5/2, sau khi tắm xong, cháu D. được bà nội để chơi ở ngoài sân một mình, bà vào nhà có việc. Ít phút sau, bà nội cháu D. quay trở ra thì không thấy cháu ở đâu.

Người nhà và hàng xóm tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình phát hiện dép của D. tại khu vực bờ biển gần nhà nên trình báo cơ quan chức năng. Chính quyền xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng, thuê thợ lặn, ghe thuyền cùng gia đình, người dân tìm kiếm 4 ngày qua.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tim-thay-thi-the-be-gai-3-tuoi-troi-dat-tren-bien-sau-4-ngay-tim-kiem-cach-noi-mat-tich-gan-100km-a368380.html