Xã hội

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp

Thi thể cuối cùng trong số 22 người bị vùi lấp do lở núi ở đoàn kinh tế quốc phòng 337, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) được tìm thấy lúc 14h30 ngày 19/10.

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương (thứ 2 từ trái sang) trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại trạm chỉ huy tiền phương đóng tại xã Hướng Phùng (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trước đó, lúc 1h sáng 18/10, quả núi bất ngờ sạt lở, đổ xuống các gian nhà của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, 5 người được cứu ra ngoài, 22 người bị vùi lấp gồm 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ.

Công tác cứu hộ đang diễn ra ở hiện trường, đến 13h ngày 19/10 tìm được 19 thi thể.

Lúc 14h30, thêm 3 thi thể được tìm thấy ở khu vực bể nước của doanh trại. Như vậy sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tất cả 22 quân nhân bị vùi lấp.

13h20, lực lượng tìm kiếm phát hiện dấu vết của một số thi thể, nhưng việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do khối lượng bùn đất lớn, nhà cửa bị xô đẩy che lấp.

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 1

Đến 12h đã tìm được 18 thi thể quân nhân. Lực lượng chức năng quyết tâm tìm kiếm được 22 thi thể trong thời gian sớm nhất, trong điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi.

11h, dù trời mưa nhưng các lực lượng vẫn đang lần từng lớp bê tông, bới từng mảng đất để tìm kiếm thi thể các quân nhân. Vẫn còn 5 chiến sĩ đang nằm dưói lớp bùn đất lạnh lẽo.

10h40

Theo thông tin trên báo VietNamNet, Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thứ 17. Chiến sĩ này được xác định là anh Hồ Văn Nguyên (trú tại Hướng Sơn, Hướng Hoá, Quảng Trị).

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 2
Hiện trường lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Hồ Văn Nguyên

9h58

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 3
Đoàn xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân về Nhà thi đấu Đa năng TP Đông Hà chuẩn bị làm tang lễ, sáng 19/10. Ảnh: VnExpress.net
Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 4
(Ảnh VOV)
Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 5
(Ảnh VOV)
Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 6
Những người thân của các chiến sĩ đón họ trong nước mắt (Ảnh VOV)

9h20

Sau khi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã được thông, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã di chuyển 13 thi thể cán bộ chiến sỹ tìm được ngày hôm qua về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 7

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 8
Đoàn xe cứu thương đưa thi thể các quân nhân về thành phố Đông Hà. Ảnh Vietnamnet

Hiện nay, khu vực hiện trường trời vẫn đang mưa, nhưng việc tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4 phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, đặc biệt là máy múc, máy xúc, máy gạt của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhanh chóng tập trung khắc phục các điểm sạt lở núi ở đoạn km 15, km 19 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây khu vực huyện Hướng Hóa), cách Đoàn 337 khoảng 8km để cơ động lực lượng và phương tiện đến hiện trường xảy ra vụ việc.

Lực lượng tham gia ứng cứu có khoảng 450 cán bộ, chiến sỹ do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy. Bộ Quốc phòng điều động 2 trực thăng từ sân bay Đà Nằng ra trực cứu hộ cứu nạn tại sân bay Phú Bài. Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị điều động 18 phương tiện và 8 bộ khí tài tham gia tìm kiếm người mất tích.

Tìm thấy tất cả 22 thi thể bị vùi lấp - 9
Máy xúc được điều đến hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Zing.vn

Sáng 19/10, lực lượng chức năng đã thông xe tạm thời đường vào điểm sạt lở ở thôn Cợp, để một số xe cứu thương và xe làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy trong ngày 18-10 về thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Trước đó, chiều 18/10 lực lượng công binh dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ khoảng 2km từ điểm sạt lở gây tắc đường vào thôn Cợp, xã Hướng Phùng, hiện trường vụ sạt lở đất để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Băng rừng vào cứu nạn 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc sư đoàn 337 bị vùi lấp

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 mất tích do lở đất

1. Lê Hương Trà (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
2. Trần Văn Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
3. Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
4. Lê Đức Thiện (40 tuổi, quê Thanh Hóa) - Thượng úy
5. Trần Quốc Dũng (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp
6. Lê Cao Cường (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
7. Nguyễn Cao Cường (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thiếu tá
8. Nguyễn Cảnh Trung (42 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
9. Bùi Đình Toàn (50 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
10. Ngô Bá Văn (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp
11. Lê Văn Quế (49 tuổi, quê Quảng Trị) - Thượng tá
12. Lê Đức Hải (31 tuổi, quê Quảng Bình) - Trung úy
13. Phùng Thanh Tùng (41 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá
14. Phạm Ngọc Quyết (43 tuổi, quê Quảng Trị) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp
15. Cao Văn Thắng (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) - chiến sĩ
16. Lê Tuấn Anh (20 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ
17. Nguyễn Anh Duy (quê Nghệ An) - chiến sĩ
18. Phạm Văn Thái (20 tuổi, quê Quảng Bình) - chiến sĩ
19. Hồ Văn Nguyên (22 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ
20. Lê Sỹ Siêu (quê Hà Tĩnh) - chiến sĩ
21. Lê Thế Linh (quê Quảng Trị) - chiến sĩ
22. Nguyễn Quang Sơn (quê Nghệ An) - chiến sĩ.

HL (Nguoiduatin.vn)