Xã hội

Tìm thấy 9 thi thể trong vụ sạt lở ở Phước Sơn

Tính đến tối 2-11, đã có 9 thi thể người dân, cán bộ bị mất tích trong hai vụ sạt lở tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) được tìm thấy, hiện còn 4 người ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang mất tích.

Tối 2-11, cơ quan chức năng huyện Phước Sơn xác nhận đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân Hồ Văn Độ - Phó bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) mất tích khi đi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 9. Thi thể anh Độ được tìm thấy cách nơi anh gặp nạn hàng chục cây số.

Tìm thấy 9 thi thể trong vụ sạt lở ở Phước Sơn

Tìm thấy 9 thi thể trong vụ sạt lở ở Phước Sơn - 1
Các cán bộ, chiến sĩ và người dân gùi cõng lương thực vào xã Phước Lộc - Ảnh: Kỷ Nguyễn

Trước đó, chiều cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ gồm công an, bộ đội biên phòng, lực lượng quân sự, dân quân đã tìm được thi thể một bé gái tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn 3, xã Phước Lộc. Vào sáng cùng ngày, thi thể một bé gái khác cũng đã được các cán bộ, chiến sĩ tìm thấy ở khu vực trên.

Như vậy, đã có 9/13 nạn nhân bị vùi lấp trong hai vụ sạt lở đất tại xã Phước Lộc được tìm thấy. Hiện nay, anh Sợ và 3 người dân khác còn mất tích.

Video lũ quét ở miền núi huyện Phước Sơn chiều 28-10 do người dân cung cấp

Trong khi đó, tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 14 người đang mất tích. Hai ngày qua, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ở hiện trường vụ sạt lở và mở rộng tìm kiếm trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 nhưng chưa có kết quả.

HL (Nguoiduatin.vn)