Xã hội

Tìm thấy 4 thi thể trên tàu cá bị đắm sau va chạm ở vùng biển Hải Phòng

4 thi thể nạn nhân mắc kẹt trong xác tàu đắm đã được các thợ lặn tìm thấy.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 14/6, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 4 thi thể mất tích trên tàu TH 90282 TS. bị đắm sau va chạm trên Vịnh Bắc Bộ.

Tìm thấy 4 thi thể trên tàu cá bị đắm sau va chạm ở vùng biển Hải Phòng
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Cụ thể, đội thợ lặn đã phát hiện thi thể đầu tiên lúc 7h15 và lần lượt cả 4 thi thể được phát hiện sau đó.

Đến 8h40 cùng ngày, các thi thể được tàu SAR 411 đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng để làm các thủ tục bàn giao cho các cơ quan chức năng và người nhà. Dự kiến tàu SAR 411 sẽ cập cầu cảng lúc 14h30 ngày 14/6/2020.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 9/6, tàu ANNIE GAS 09 (quốc tịch Việt Nam) đã va chạm với tàu cá TH 90282 TS trên tàu có 7 thuyền viên tại vị trí: 19055’N; 107003’E (cách phao số 0 Hải Phòng 43 hải lý về phía Nam Đông Nam). 

Tìm thấy 4 thi thể trên tàu cá bị đắm sau va chạm ở vùng biển Hải Phòng - 1
Khu vực tìm thấy thi thể 4 nạn nhân.

Sau tai nạn, tàu cá TH 90282 TS bị chìm, tàu ANNIE GAS 09 cứu được 2 thuyền viên (Phạm Thế Đệ, sinh năm 1975 và Vũ Văn Dương, sinh năm 1980, quê quán Thanh Hóa), còn 4 người mất tích.

Đến 9h00 ngày 11/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện 1 đầu lưới đánh cá tại khu vực gần vị trí tàu chìm, nghi là của tàu TH 90282 TS.

Đội thợ lặn phối hợp cùng lực lượng cứu nạn tổ chức lặn tìm kiếm và ở độ sâu khoảng 40m, lúc 9h10 ngày 13/6, thợ lặn đã phát hiện xác tàu TH 90282 TS tại vị trí 19054.37N; 107003.5E.

Theo Văn Ngân (VOV.vn)




https://vov.vn/tin-24h/tim-thay-4-thi-the-tren-tau-ca-bi-dam-sau-va-cham-o-vung-bien-hai-phong-1059588.vov