Xã hội

Tìm thấy 2 lá thư tuyệt mệnh ở cạnh thi thể người đàn ông chết cháy giữa nghĩa trang

Quá trình khám nghiệm ở hiện trường thi thể người đàn ông chết cháy giữa nghĩa trang, công an thu giữ 2 lá thư tuyệt mệnh được cho là của người này. Trong đó, 1 lá thư được ông N. gửi tới gia đình và 1 lá thư gửi tới công ty.

Liên quan vụ "Phát hiện thi thể người đàn ông chết cháy ở nghĩa trang" như đã thông tin, ngày 11/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã có kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

Công an huyện Bình Chánh cho biết, nạn nhân là ông N. (khoảng 60 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú huyện Bình Chánh) và đang làm bảo vệ của 1 công ty gần hiện trường vụ việc. Quá trình khám nghiệm ở hiện trường, công an thu giữ 2 lá thư tuyệt mệnh được cho là của ông N..

Tìm thấy 2 lá thư tuyệt mệnh ở cạnh thi thể người đàn ông chết cháy giữa nghĩa trang
Hiện trường vụ việc

Trong đó, 1 lá thư được ông N. gửi tới người thân gia đình và 1 lá thư gửi tới công ty. Nội dung các lá thư là ông N. xin lỗi người thân gia đình của mình và cảm ơn công ty đã nhận vào làm trong thời gian vừa qua.

Khám nghiệm tử thi, công an không phát hiện thấy có dấu vết ngoại lực tác động. Công an nhận định có thể do ông N. mắc bệnh nên buồn phiền, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực và tự vẫn.

Như đã thông tin, sáng 10/8, người dân đi qua khu vực nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM thì phát hiện có khói bốc lên bên trong.

Nghi ngờ nên mọi người chạy vào kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện có 1 người đàn ông bị chết cháy. Sự việc được người dân báo cho công an.

Theo Minh Tuệ (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




Hiện trường vụ việc