Xã hội

Tìm ra nguyên nhân khiến 'hà bá' sông Đà nuốt chửng hàng chục ngôi nhà ở Hòa Bình

Cơ quan chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân khiến hàng chục ngôi nhà ở thành phố Hòa Bình bị nghiêng, trượt xuống lòng sông Đà.

Liên quan đến vụ việc hàng chục ngôi nhà ở tổ 25-26 phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình bị “hà bá” sông Đà nuốt chửng, TS Trịnh Xuân Hoà - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN-MT), Trưởng đoàn công tác cho biết, nguyên nhân sơ bộ gây sụt lún là do đất yếu, cộng thêm mưa lớn kéo dài khiến đất bị mất liên kết.

Tìm ra nguyên nhân khiến 'hà bá' sông Đà nuốt chửng hàng chục ngôi nhà ở Hòa Bình
Hàng chục ngôi nhà ở TP Hòa Bình bị nghiêng, trượt xuống lòng sông Đà

“Cả dải đất ở tổ 25-26, phường Đồng Tiến dọc QL6 tính từ taluy ra phía sông Đà vốn là đất mượn (đất xả núi làm QL6-PV). Đất khu vực này rất yếu, mưa lớn kéo dài kèm theo việc nước dâng lên cao làm cho phần chân đất bị mềm, bở, mất kết dính là nguyên nhân khiến nhiều ngôi nhà ở đây bị sụt lún xuống lòng sông”, TS Hoà nói.

Về thông tin cho rằng, nguyên nhân là do “cát tặc”, ông Hòa cho hay: "Riêng về vấn đề khai thác cát, chúng tôi sẽ làm trắc địa lòng sông để đánh giá chi tiết hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một nguyên nhân gây ra hiện tượng sạt lở đất và sụt lún ở Hoà Bình".

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) cho biết thêm, năm 2017 nhiều ngôi nhà ở tổ 25-26 đã có biểu hiện nứt gãy. Chính quyền đã vận động 22 hộ dân di dời. Tuy nhiên do nhiều hộ kinh doanh ngay tại nhà nên họ chần chừ, chưa chịu chuyển đến nơi an toàn.

Trước đó, chiều tối 30/7, nhiều nhà dân tại tổ 25-26, phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình đã bị sụt lún và trượt xuống lòng sông Đà. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 35 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Triệu Quang (Dân Việt)