Xã hội

Tìm được thi thể người phụ nữ dưới cống sau 10 ngày mất tích

Thi thể người phụ nữ mất tích 10 ngày trước khi đi qua cống ở tỉnh Quảng Nam đã được tìm thấy.

Sáng 22/10, lãnh đạo UBND phường Phước Hòa (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) xác nhận đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi qua khu vực cống trên đường Điện Biên Phủ hơn 10 ngày trước.

Thông tin trên báo Người Lao Động, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại khu vực cống Phú Thọ (phường Phước Hòa), trên người vẫn đang mang áo mưa.

Tìm được thi thể người phụ nữ dưới cống sau 10 ngày mất tích
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân

Nhận tin báo, công an đã có mặt và tiến hành xác minh nạn nhân chính là bà Nguyễn Thị Mỹ D. (SN 1977), quê ở thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Trước đó, theo trình báo của gia đình nạn nhân, rạng sáng 11/10, bà Duyên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm và đi bộ từ nhà người thân ở đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ) lên căng tin Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để làm việc. Tuy nhiên, sau đó gia đình bị mất liên lạc với bà Duyên.

Một ở một quán ven đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ) ngày 11/10 có ghi lại cảnh người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống bà Duyên đang đi qua gần cống ở đường Điện Biên Phủ thì bỗng mất hút.

Gia đình nghi ngờ bà Duyên bị rơi xuống cống nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã vào cuộc tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)