Xã hội

Tìm 2 con về ăn cơm, bố mẹ tá hỏa chỉ thấy dép và đồ dùng các con ở mép đập nước

Đến giờ ăn cơm tối, bố mẹ không thấy Bảo và Nam đâu nên tổ chức đi tìm thì mới tá hỏa khi 2 con bị đuối nước ở đập.

Tìm 2 con về ăn cơm, bố mẹ tá hỏa chỉ thấy dép và đồ dùng các con ở mép đập nước
Người thân tìm kiếm thi thể 2 em. (Ảnh: Xuân Tám).

Ngày 16/5, chính quyền địa phương xã Nam Xuân (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 1 tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 15/5, hai em Hoàng Phi Bảo (7 tuổi, trú ở xã Nam Lĩnh) và Nguyễn Hữu Nam (7 tuổi, trú ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn; là anh em họ với nhau) rủ nhau đi câu cá ở đập Khe Đình (thuộc xóm 8, xã Nam Xuân).

Tìm 2 con về ăn cơm, bố mẹ tá hỏa chỉ thấy dép và đồ dùng các con ở mép đập nước - 1
Đập nước nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Xuân Tám).

Đến tối cùng ngày, bố mẹ không thấy các con về nên tổ chức đi tìm. Khi đến đập Khe Đình, mọi người tá hỏa khi thấy mép bờ đập có 2 đôi dép, áo, mũ, cần cầu và 1 chiếc giỏ xe đựng cá.

Gia đình sau đó thuê người lặn tìm thì phát hiện thi thể em Hoàng Phi Bảo chìm cách bờ vài chục mét. Đến hơn 22h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em Nam chìm cách bờ khoảng 100 m.

Tìm 2 con về ăn cơm, bố mẹ tá hỏa chỉ thấy dép và đồ dùng các con ở mép đập nước - 2
Vật dụng cá nhân của các em được tìm thấy ở mép đập nước. (Ảnh: Xuân Tám).

Được biết, vào ngày 15/5, các em theo bố mẹ về nhà ông để chuẩn bị làm giỗ cho bà thì gặp nạn thương tâm trên.

Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)