Xã hội

Tiếp xúc F0 nhưng người phụ nữ đóng cửa cố thủ, lột đồ rồi mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly

Thuộc đối tượng phải cách ly tập trung nhưng bà H. không chấp hành dù được tuyên truyền vận động. Người phụ nữ này thậm chí còn cởi quần áo, chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng.

Ngày 24/8, thông tin từ lãnh đạo xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương vừa phải cưỡng chế đưa một trường hợp thuộc diện F1 đi cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch.

Trường hợp trên là bà H.T.H (trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu). Chiều ngày 23/8, ngay sau khi xác định vợ chồng bà H có tiếp xúc với F0, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Diễn Kỷ đã thông báo, yêu cầu 2 vợ chồng đi cách ly tập trung theo quy định.

Tiếp xúc F0 nhưng người phụ nữ đóng cửa cố thủ, lột đồ rồi mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly
Các lực lượng vận động người phụ nữ đi cách ly

Tuy nhiên chỉ có người chồng chấp hành. Bà H.T.H. lấy lý do nhà mới xây xong, cần phải ở lại trông coi nên không đồng ý đi cách ly tập trung.

Dù đã được lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chị H.T.H không những không chấp hành mà còn khóa cửa và có các hành động khiếm nhã, vô văn hóa như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Tiếp xúc F0 nhưng người phụ nữ đóng cửa cố thủ, lột đồ rồi mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly - 1
Nhưng người này lột đồ và thể hiện hành vi chống đối

Ngay sau đó, Công an xã Diễn Kỷ đã phối hợp với các thành viên trong BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã tiến hành cưỡng chế đưa chị này đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)