Xã hội

Thuỷ điện 'chống lệnh', tích nước trong bão 13 khi công an giám sát đi tránh bão

Lực lượng công an giám sát thuỷ điện Thượng Nhật đi tránh bão khi bão số 13 đổ bộ thì lập tức công trình này tiếp tục chống lệnh, tích nước trái phép.

Ngày 16/11, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai công tác khắc phục bão số 13.

Tại cuộc họp, ông Thọ yêu cầu kiên quyết xử lý việc thủy điện Thượng Nhật đã nhiều lần vi phạm quy định tích nước hồ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép. Đặc biệt, thuỷ điện Thượng Nhật đã chống lệnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tích nước ngay trong thời điểm bão số 13 (VAMCO) đổ bộ.

Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết đã có văn bản báo cáo cụ thể về sự việc. Theo đó, ngày 12/11, UBND xã Thượng Nhật phát hiện công ty thuỷ điện Thượng Nhật không chấp hành nghiêm túc việc mở 5 cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn trước khi bão số 13 (VAMCO) đổ bộ. Đến trưa ngày 13/11, mực nước ở hồ cao trình đạt 115 mét nên đã báo cáo chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công điện khẩn về việc đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du nhà máy thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).

Công điện yêu cầu công ty cổ phần đầu tư thuỷ điện miền Trung Việt Nam, chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện Thượng Nhật, mở 5 cửa van về trạng thái mở hoàn toàn để đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du, chủ động ứng phó với bão số 13, đề phòng mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất.

Ông Thọ giao trách nhiệm cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí lực lượng giám sát 24/24 giờ tại nhà máy thuỷ điện Thượng Nhật để báo cáo việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van tại đây. Công điện cũng đề nghị Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ngưng mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật cho đến khi nhà máy tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý an toàn đập.

Công an huyện Nam Đông sau đó bố trí lực lượng giám sát tại thuỷ điện Thượng Nhật để đảm bảo việc xả hoàn toàn 5 van trước khi bão số 13 đổ bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, khu vực thuỷ điện Thượng Nhật có mưa to, nguy cơ sạt lở đất rất cao, nên lực lượng công an giám sát đã tạm rút về để đảm bảo an toàn nhân lực.

Ngay sau đó, thuỷ điện Thượng Nhật đã tiếp tục tổ chức tích nước trái phép, bất chấp các văn bản chỉ đạo từ Bộ Công thương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế. Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 15/11 khi lực lượng chức năng trở lại hiện trường.

Tại cuộc họp, ông Thọ yêu cầu kiên quyết xử lý việc thủy điện Thượng Nhật đã nhiều lần vi phạm quy định tích nước hồ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép.

Trong sáng 16/11, Sở Tài nguyên Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, UBND huyện Nam Đông cùng phối hợp kiểm tra hiện trường và tiến hành lập biên bản hành vi tái tích nước trái phép của chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật.

Thuỷ điện 'chống lệnh', tích nước trong bão 13 khi công an giám sát đi tránh bão
Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra Thủy điện Thượng Nhật

Theo thông tin từ Bộ Công Thương vào sáng nay 17/11, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập đoàn công tác của Bộ kiểm tra công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thuỷ điện Thượng Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quyết định này, đoàn công tác kiểm tra thủy điện Thượng Nhật do ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, còn có đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực và đại diện Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiệm vụ của Đoàn công tác là kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện Thượng Nhật sau các đợt bão, lũ vừa qua; Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hồ đập, công tác phòng chống thiên và việc tuân thủ các chỉ đạo của các cơ quan quản lý về công tác vận hành hồ, đập trong đợt bão, lũ vừa qua; Xử lý hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các giải pháp xử lý các vi phạm trong công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai đối với các vi phạm theo thẩm quyền.

Thời gian kiểm tra từ ngày 17-11 và báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương kết quả kiểm tra sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

HP (Nguoiduatin.vn)