Xã hội

Thương tâm: Bé trai 10 tuổi bị sét đánh tử vong khi đạp xe từ trường về, chỉ còn cách nhà 200m

Trong lúc đạp xe đạp từ trường về nhà, em Tr. bất ngờ bị sét đánh. Dù được người dân địa phương đưa đi cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h ngày 26/4, em Nguyễn Duy Tr. (10 tuổi, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đạp xe đạp về nhà sau khi tan học thì bị sét đánh trúng khi chỉ còn cách nhà khoảng 200 mét.

Thương tâm: Bé trai 10 tuổi bị sét đánh tử vong khi đạp xe từ trường về, chỉ còn cách nhà 200m
Hiện trường vụ việc

Người dân phát hiện vụ việc đã đưa em đến trạm y tế của xã để cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Thi thể em hiện đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ, chính quyền địa phương đã đến nhà hỏi thăm, chia buồn.

Theo lãnh đạo địa phương, Tr. là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ quanh năm đi làm thuê.

Theo Bình An (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thuong-tam-be-trai-10-tuoi-bi-set-danh-tu-vong-khi-dap-xe-tu-truong-ve-chi-con-cach-nha-200m-161212604202115260.htm