Xã hội

Thực hư vụ thí sinh đạt trên 28 điểm khối A trượt tốt nghiệp

Thông tin về trường hợp thí sinh có điểm nhiều môn thi cao ngất ngưởng, thậm chí có tổ hợp 3 môn đạt trên 28 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì tiếng Anh dính điểm liệt đang gây xôn xao dư luận.

Bắt đầu từ sáng 25/7, mạng xã hội cũng như fanpage của một số trang tin xôn xao trước một bảng điểm khi hầu hết các môn thi của thí sinh này đều đạt trên 8 - 9 điểm. Thậm chí, tổng điểm khối A của thí sinh này còn đạt 28.15 điểm.

Tuy nhiên, thí sinh này lại bị dính điểm liệt môn tiếng Anh là 1 điểm (mức điểm để “chống liệt” là 2 điểm). Như vậy, thí sinh này sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp và không thể tiếp tục xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Thông tin này được đăng tải thông kèm hình ảnh như ảnh chụp ở một trang tra cứu điểm thi. 

Thực hư vụ thí sinh đạt trên 28 điểm khối A trượt tốt nghiệp
Hình ảnh về trường hợp thí sinh có tổng điểm trên 28 nhưng trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt môn tiếng Anh đang lan truyền trên mạng

Ngay sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối, xuýt xoa, thậm chí thương cảm đối với trường hợp thí sinh học giỏi nhưng bị trượt tốt nghiệp chỉ vì “không may”. Bởi nếu xét theo tổ hợp xét tuyển, tổ hợp cao nhất A00 có tổng điểm đạt đến 28,15.

Cũng nhiều tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ để khẳng định sự quan trọng của việc học ngoại ngữ.

Tuy nhiên, bảng điểm "có tất cả nhưng thiếu Anh" này thực tế chỉ là một sản phẩm photoshop. Người lan truyền bảng điểm "pha-ke" này đã để lại bình luận bên dưới bài viết của mình để đính chính thông tin:

"Đính chính với tất cả mọi người, ảnh thí sinh liệt môn Anh trong khi khối A đạt hơn 28 điểm hoàn toàn là sản phẩm của photoshop. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến thí sinh ảo này".

Người này cũng đăng kèm bức ảnh bảng điểm chưa che số báo danh. Khi tra cứu điểm thi trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo với số báo danh này, hệ thống thông báo "không tìm thấy thí sinh".

Theo phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trường hợp có điểm thi gần giống “thí sinh” này nhất là một thí sinh của Vĩnh Phúc khi có số điểm Toán, Văn, Vật lý, Hóa học tương tự nhưng khác ở điểm môn Sinh học và đặc biệt điểm môn tiếng Anh không phải là 1.

Thực tế, việc một số thí sinh có điểm thi các môn khá cao nhưng bị trượt tốt nghiệp vì dính điểm liệt môn Ngoại ngữ là không hiếm. Cụ thể như trường hợp của thí sinh có số báo danh 22002xxx, có tổng điểm khối A00 đạt 25,85 với các môn Toán 8,6; Vật lý 8; Hóa học 9,25 nhưng môn Văn đạt 3,5 điểm; Sinh học 1,5 điểm, và đặc biệt Ngoại ngữ chỉ 1 điểm. 

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuc-hu-vu-thi-sinh-dat-tren-28-diem-khoi-a-truot-tot-nghiep-tintuc833590