Xã hội

Thực hư vụ nữ sinh ĐH Công nghiệp Hà Nội bị cưỡng hiếp rồi giết chết

“Rạng sáng 9/4, sau kí túc xá ĐH CN - Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em PTA sinh viên năm nhất khoa DL - Sư phạm bị hiếp dâm chết lõa thể trước đó khoảng 6-7 ngày” - đây là thông tin được đăng tải trên Facebook có tên P.A.T.

“Rạng sáng 9/4, sau kí túc xá ĐH CN - Hà Nội các bạn sinh viên phát hiện em PTA sinh viên năm nhất khoa DL - Sư phạm bị hiếp dâm chết lõa thể trước đó khoảng 6-7 ngày” - đây là thông tin được đăng tải trên Facebook có tên P.A.T.

Dựa trên những dòng thông tin mà Facebooker này đăng tải, có thể hiểu nạn nhân tên P.T.A đang là sinh viên khoa Du lịch đã tử vong khoảng 6-7 ngày trước đó và được phát hiện vào ngày hôm nay, 9/4.
 

Thông tin trên Facebook và khu B - ĐH công nghiệp HN

Theo thông tin này, nữ sinh PTA đã bị hiếp dâm, sau đó thủ phạm đã sát hại nạn nhân.

Ngoài dòng thông tin, P.A.T còn đăng tải kèm theo hình ảnh vụ việc. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng quần áo bị rách như có dấu hiệu xô xát, trên cơ thể có nhiều vết máu.

Thông tin kinh hoàng này ngay lập tức trở thành tin nóng trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày.

Để tìm hiểu rõ về sự việc, phóng viên đã có mặt tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ngôi trường được cho là xảy ra sự việc - PV) có địa chỉ tại đường 32 phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội trong sáng 9/4.

Tại đây, nhiều sinh viên cho biết họ đã đọc được thông tin này từ sáng trên Facebook.

“Đọc được thông tin trên em quá sợ hãi, thật là kinh khủng nếu sự việc đúng như vậy” – em T., sinh viên trường Đại học Công nghiệp chia sẻ.
 

SV ĐH Công nghiệp Hà Nội bàn tán về sự việc

Được hỏi cụ thể về sự việc trên, hầu hết sinh viên tại đây đều không nắm được thông tin nào ngoài dòng chia sẻ trên Facebook.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên còn hướng dẫn phóng viên vào khu B của trường (cách đó khoảng 2km, trên địa phận phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) để tìm hiểu sự việc.

Cũng theo nhiều sinh viên khác, khi các em xem ảnh trên Facebook có vẻ giống khu B của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiếp tục lần theo những thông tin từ các bạn sinh viên, phóng viên đã có mặt tại khu B của trường. Hỏi chuyện, mấy người bán hàng tại cổng trường thì được biết họ không hề nghe được thông tin nào liên quan đến sự việc trên tại trường này.

Khi được cho xem ảnh, nhiều người kêu ầm lên vì sợ hãi. Sau một hồi tĩnh tâm, một người phụ nữ chia sẻ: “Nếu như đúng như vậy thì quá kinh khủng. Tôi khẳng định ở đây không hề có chuyện đó, kể cả trong vòng nhiều năm nay”.

Liên quan đến sự việc trên, xác nhận với chúng tôi, ông Lê Việt Hùng, Trưởng công an phường Minh Khai cho biết, công an phường chưa nhận được bất cứ thông tin gì về sự việc trên.

“Sự việc lớn như thế nếu có thì chúng tôi đã nắm được. Tôi khẳng định là không có sự việc trên xảy ra trên địa bàn những ngày gần đây”, ông Hùng nói.
 

Khu B - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Liên hệ với Trưởng công an phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũng được biết, khi nghe thông tin ông đã cho lực lượng xuống trường xác minh nhưng không có.

Cũng xác nhận với phóng viên, lãnh đạo CA quận Bắc Từ Liêm thông tin, hiện giờ CA quận chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ đơn vị địa phương cũng như thông tin từ quần chúng nhân dân.

Trong những ngày gần đây, CA quận cũng không tiếp nhận vụ việc nào tương tự.

Như vậy có thể thấy, thông tin mà Facebooker P.T.A đăng tải là không có căn cứ. Hoặc có thể sự việc này đã xảy ra từ lâu.

Đây không phải lần đầu tiên trên Facebook xuất hiện những thông tin đồn nhảm, gây xôn xao dư luận và khiến các cơ quan công an phải vào cuộc làm rõ.
 
>> Xác định được 5 tên bệnh hoạn hiếp dâm nữ sinh lớp 7
>> Nữ sinh lớp 7 bị 5 đối tượng cưỡng hiếp tập thể trong đêm
>> Hệ lụy từ bài báo “cưỡng hiếp học đường” trên Rolling Stone
 
Theo Nhị Tiến (VietNamNet)