Xã hội

Thực hư "vòng thần kỳ" chỉ cần đeo vào cổ là chữa đủ thứ bệnh đang được rao bán

Vòng đeo cổ có khả năng trị huyết áp, hỗ trợ lưu thông máu, điều hòa nhịp tim, trị đau vai gáy… là những lời quảng cáo có “cánh” về loại vòng này trên mạng.

Vòng đeo cổ có khả năng trị huyết áp, hỗ trợ lưu thông máu, điều hòa nhịp tim, trị đau vai gáy… là những lời quảng cáo có “cánh” về loại vòng này trên mạng.​

Thời gian gần đây, trên nhiều trang bán hàng online đều quảng cáo loại vòng đeo bằng bằng nhựa có tác dụng trị bệnh. Khá nhiều người dùng facebook xôn xao về loại vòng này với các tác dụng giúp cân bằng huyết áp, giữ thăng bằng, điều  hòa nhịp tim, trị đau vai gáy… nếu đeo thường xuyên.

Chị Trần Thanh (Q.3, TP.HCM) chia sẻ trên trang cá nhân: “Cả tuần nay nhức đầu, ù tai, chóng mặt kinh khủng, chiều tối qua đi tập gym mà nhấc chân không nổi, đo huyết áp thì vẫn bình thường, nhưng sao cái đầu giống đeo đá vào quá. Mình quyết định đeo thử vòng cổ mà mua tặng cho bố. Thật bất ngờ, ngủ ngon cả đêm, sáng dậy hết đau đầu, hết chóng mặt và quyết tâm mượn đeo thêm 2 ngày nữa mới trả lại cho bố”.
 

Loại vòng đeo cổ này được quảng cáo chữa nhiều bệnh - ảnh: An An


Ngay sau đó, nhiều phản hồi, hỏi thăm về chiếc vòng đặc biệt mà chị Thanh sở hữu. Chị khẳng định tác dụng chữa bệnh là có thật. “Tôi có mua sản phẩm này cho bố mẹ dưới quê dùng thử. Nhà có người già hay bị đau vai, đau đầu, bệnh huyết áp… dùng thấy ổn lắm. Bản thân mình, gia đình rất tín nhiệm, giới thiệu người khác dùng thử họ cũng khen tốt. Như mình bị rối loạn tiền đình, đeo vào thường xuyên thấy khỏe hơn. Mình nói thật bằng chính trải nghiệm chứ hoàn toàn không có ý quảng cáo cho sản phẩm”, chị Thanh kết luận.
 
Theo lời chỉ dẫn của chị Thanh, chúng tôi liên hệ với nhân viên bán sản phẩm này online. Nhân viên này giới thiệu có hai loại sản phẩm. “Đây là vòng giữ thăng bằng, ổn định huyết áp VX4. Vòng được cấu tạo bởi nam châm chuyên dụng của y tế do Nhật sản xuất”, nữ nhân viên nói.
 
Một loại vòng điều hòa huyết áp có xuất xứ từ Nhật - ảnh: An An
 
Theo nhân viên này, sản phẩm giúp giữ thăng bằng, tuần hoàn máu, giúp những người bị rối loạn tiền đình hoặc thiếu máu ngủ ngon hơn, sâu hơn từ đêm đầu tiên đeo vòng trên cổ.

Qua tìm hiểu, vòng trên gồm hai loại: Vòng bằng nhựa dẻo có hai màu đỏ, đen với giá 2,9 triệu. Vòng bằng Titanium nguyên chất 99.9% giá 6,3 triệu.“Đây giá bán theo giá quy định tại thị trường Nhật. Hiệu quả của hai loại vòng trên đều như nhau, giá bán khác là do nguyên vật liệu và để thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ của người tiêu dùng thôi”, nhân viên giải thích.

Ở trên mạng, có rất nhiều trang rao bán loại vòng này, với đủ các mức giá. Thu hút bởi dòng quảng cáo, vòng điều hòa huyết áp, chúng tôi tiếp tục liên lạc với một người rao bán. Người này xưng tên Tuấn, bán với giá cực rẻ, chỉ 280 ngàn đồng nhưng cũng với công dụng y như các loại vòng tiền triệu khác.

“Vòng này làm bằng chất liệu thép không rỉ, bên trong là các nam châm từ trường. Với từ trường xung quanh sẽ giúp ổn định lại huyết áp. Với các khớp bị đau,đeo vào cũng hiệu quả. Đặc biệt, nếu gãy xương thì đeo vòng vào cũng giúp mau lành hơn”, Tuấn quảng cáo.
 

Vòng có nhiều kích thước, màu sắc và giá cả mỗi nơi một giá, chênh nhau đến tiền triệu - ảnh: An An


Hầu hết mặt hàng này đều được bán qua mạng, không có cơ sở bán cụ thể. Cùng với những lời quảng cáo có cánh, xuất xứ từ Nhật thì mỗi nơi đều có một mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng.

Chỉ có tính chất "hỗ trợ" chứ không phải chữa được bệnh

“Trước kia mình cũng từng dùng thử loại vòng có giá vài trăm ngàn được mang từ tận bên Nhật về. Nhưng phải sau 1 tuần đeo liên tục mới bắt đầu có hiệu nghiệm mà không rõ rệt nên không xài nữa. Nghe lời giới thiệu, mình mua loại 3 triệu đồng, chỉ đeo 1 hôm mà hết hẳn đau đầu. Loại này, nghe nói có hiệu nghiệm trong vòng 10 năm liền”, chị Nguyễn Thanh Loan (ngụ quận 12) chia sẻ.

Tuy nhiên, chị Loan cũng thừa nhận việc mua bán chủ yếu qua truyền miệng và bằng chính niềm tin của người sử dụng. “Vì mấy cái vòng này cũng không phải là đặc trị lại không rõ ràng nguồn gốc, bán trôi nổi. Mình có tin tưởng thì mới mua thôi”, chị Loan nói.

Trao đổi với phóng viên, PGS- TS Trần Hoàng Hải (nguyên Viện trưởng Viện Vật lý TP.HCM) cho biết, đã nghe các lời quảng cáo về công dụng chữa bệnh của các loại vòng này. Theo ông Hải, từ xa xưa người ta đã có các ứng dụng của từ trường trong việc điều trị một số bệnh.

“Từ trường được sớm ứng dụng trong y học và phát triển nhanh chóng trên các lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, dược học... Chữa bệnh bằng từ trường đã góp phần làm phong phú ngành vật lý trị liệu - phục hồi chức nǎng của con người. Do có tính từ trường nên nam châm có khả năng giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, làm tan các xơ vữa trong mạch máu”, ông Hải cho biết.
 

Theo PGS TS Trần Hoàng Hải, loại vòng này chỉ hỗ trợ chữa bệnh - ảnh: An An


“Vì thế, nếu vòng đeo cổ trên được chế tác đúng kĩ thuật thì cũng có tác dụng trong điều trị một số bệnh. Tuy nhiên, từ trường của nam châm chỉ có tính chất hỗ trợ lưu thông máu, ổn định huyết áp, hạn chế thiếu máu... chứ không có khả năng chữa trị dứt điểm. Muốn trị dứt hoàn toàn các bệnh trên phải kết hợp dùng thuốc, kèm chế độ ăn uống hợp lý… Hơn nữa, các loại vòng này đều là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc nên người mua cần hết sức cân nhắc”, ông Hải nhận định.
 
Theo Hương Thu (aFamily.vn/Trí thức trẻ)