Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thực hư tin đồn bệnh nhân số 34 đập phá, đòi chuyển tuyến

Ngày 15/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng bệnh nhân số 34 đập phá bệnh viện đòi chuyển viện lên tuyến trên.

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện nay, 9 bệnh nhân đang điều trị tại Bình Thuận sức khỏe đều ổn định. Bệnh nhân ăn, ngủ tốt. Thông tin bệnh nhân số 34, một phụ nữ 51 tuổi, là doanh nhân ở Phan Thiết (Bình Thuận) bất hợp tác với bác sĩ, đòi chuyển lên TP.HCM là thông tin không đúng.

Ông Thành khẳng định, bệnh nhân số 34 không hề đập phá bệnh viện và cũng không đòi chuyển viện.

Thực hư tin đồn bệnh nhân số 34 đập phá, đòi chuyển tuyến
Hải Phòng cách ly cả khu phố vì có gia đình dự tiệc ở nhà bệnh nhân thứ 34

Trước đó ngày 15/3, Tỉnh Bình Thuận ra thông báo điều tra hành trình của nữ doanh nhân ca bệnh Covid-19 thứ 34, do người này có biểu hiện không trung thực trong khai báo.

Theo tỉnh này, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nữ doanh nhân ca bệnh Covid-19 thứ 34 có dự một đám cưới ở khách sạn Ocean Dunes Phan Thiết vào ngày 5/3. Ngay sau khi xuất hiện thông tin này, các ngành chức năng của tỉnh đã vào cuộc xác minh.

Tuy nhiên, qua làm việc với bệnh nhân 34 và chủ lễ cưới trên thì họ đều xác định không tham dự tiệc cưới. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát vì bệnh nhân 34 khai báo nhỏ giọt, nhiều lần và chưa đầy đủ về quá trình di chuyển, tiếp xúc dẫn đến gây khó khăn cho công tác điều tra dịch tễ.

Tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc người dân cung cấp thông tin chính xác liên quan đến bệnh nhân 34 sẽ giúp công tác phòng chống dịch Covid–19 của tỉnh hiệu quả hơn. Nếu bệnh nhân 34 có tham dự tiệc cưới trên thì những người tham dự tiệc cưới là trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 34. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn rất nhiều nguồn lây nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng.

Hành trình của nữ doanh nhân ‘siêu lây nhiễm Covid-19’

Tính đến hôm nay, bệnh nhân Covid-19 đã lây nhiễm cho 10 người, trong số đó có 2 người hiện đang sống tại TP.HCM.

Theo khai báo, bệnh nhân thứ 34 là nữ doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Phan Thiết.

Ngày 22/2, bà cùng 18 người (3 người Bình Thuận) từ sân bay Tân Sơn Nhất quá cảnh ở sân bay Incheon (Hàn Quốc) khoảng 3 giờ trước khi bay sang New York (Mỹ)

Ngày 25/2, nữ doanh nhân bay từ New York sang Washington D.C (Mỹ) tham quan, du lịch.

Đến 29/2, người này bay từ Washington D.C sang Qatar trên chuyến bay Qatar Aiways QR708 lúc 15h45. Sau 3 giờ quá cảnh, bà bay về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay Qatar Aiways QR974.

Đến Tân Sơn Nhất vào lúc 6h ngày 2/3, sau đó nữ doanh nhân được xe riêng chở về nhà tại TP Phan Thiết.

HP (Nguoiduatin.vn)