Xã hội

Thực hư tin 'con dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường' ở Yên Bái

Lãnh đạo xã Tân Thịnh, TP Yên Bái (Yên Bái) lên tiếng bác bỏ thông tin "con trai dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường" lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 29/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng trên địa bàn xã Tân Thịnh (TP Yên Bái) vừa xảy ra vụ việc con trai dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường khiến người mẹ bị thương ở tay, chân.

Thông tin kể trên thu hút sự quan tâm của dư luận, cũng như tương tác trên mạng xã hội. Trong đó, có rất nhiều bình luận khiếm nhã, lên án người con.

Thực hư tin 'con dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường' ở Yên Bái
Những hình ảnh, thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật.

Ông Kiên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã phối hợp với lực lượng công an xã đến nhà nạn nhân để xác minh, làm rõ. Kết quả sự việc không như thông tin trên mạng xã hội.

Theo đó, chiều 23/3, cháu P.Đ.A (SN 2008, ở thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh - người con trai) đòi lấy xe máy đi chơi. Do cháu P.Đ.A mới gãy chân nên chị P.H.N (SN 1981 - mẹ cháu Đ.A) không đồng ý nên đã bám và giữ xe lại.

Thấy vậy, P.Đ.A vẫn cố tình nổ máy di chuyển khiến chị N. bị kéo lê theo xe, sau đó ngã xuống đường.

Sự việc khiến chị P.H.N bị xây xát tay, chân, bầm tím ở hông.

Theo Hân Nguyễn - Văn Đức (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/thuc-hu-tin-con-dung-xe-may-keo-le-me-de-tren-duong-o-yen-bai-post1521685.tpo#:~:text=Trong%20%C4%91%C3%B3%2C%20c%C3%B3%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%81u,h%E1%BB%99i%20l%C3%A0%20sai%20s%E1%BB%B1%20th%E1%BA%ADt.