Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Thừa Thiên Huế: Thông tin 23 người về từ vùng dịch bị buộc quay đầu là không chính xác

"Thông tin lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế từ chối tiếp nhận 23 người từ vùng dịch đang áp dụng chỉ thị 16 về quê, buộc phải quay đầu về Đà Nẵng là không chính xác".

Thừa Thiên Huế: Thông tin 23 người về từ vùng dịch bị buộc quay đầu là không chính xác
Những người từ vùng có dịch về Thừa Thiên Huế nghỉ ngơi chờ làm thủ tục y tế

Ngày 4/8, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trong ngày đã tiếp nhận 200 người từ các địa phương có dịch Covid-19 đang áp dụng chỉ thị 16 trở về quê.

Ông Sơn cũng khẳng định trong số 200 người này có 23 người được cho là "bị buộc quay đầu" và phải cầu cứu công an Đà Nẵng.

Trước đó, mạng xã hội và 1 tờ báo đăng tải thông tin "23 người dân từ TP HCM về quê nhưng bị chính quyền Thừa Thiên Huế từ chối, buộc phải quay đầu".

Ông Sơn khẳng định thông tin trên là không chính xác. Theo ông Sơn, người dân từ vùng dịch về quê bằng hình thức xe máy tự phát như trước hiện đã giảm sau khi có công điện chỉ đạo của Thủ tướng.

Thừa Thiên Huế: Thông tin 23 người về từ vùng dịch bị buộc quay đầu là không chính xác - 1
Cán bộ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận người dân từ vùng dịch trở về

Tuy nhiên, các loại hình xe dịch vụ lại mời gọi người dân trên mạng xã hội và người dân phải chi tiền để được chở ra khỏi các tỉnh, thành phố đang áp dụng chỉ thị 16 để về quê.

Các phương tiện này chở người về trước các chốt kiểm soát và quay đầu để người dân tự làm thủ tục với địa phương. Một số trường hợp nhà xe treo băng rôn trước xe với tiêu đề "Chuyến xe 0 đồng", nhưng trên thực tế, người dân phải thuê với chi phí cao.

"Một số thông tin cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế không đón người dân về là hoàn toàn không chính xác. Đây chính là thủ đoạn của các loại hình xe dịch vụ, xe cóc, xe cố tình vi phạm.

Trường hợp 23 người dân sáng nay khi các tài xế xuống làm thủ tục thì tài xế không chấp nhận đi cách ly và tự quay xe lại sau đó thả người dân xuống.

Người dân muốn về quê qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế thì họ phải đến chốt kiểm dịch phía nam đèo hầm Hải Vân để khai báo y tế", ông Sơn nói.

Theo Đình Thức (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thua-thien-hue-thong-tin-23-nguoi-ve-tu-vung-dich-bi-buoc-quay-dau-la-khong-chinh-xac-161210408203307898.htm