Xã hội

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch TP.HCM Lê Văn Khoa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Lê Văn Khoa, để nghỉ công tác vì lý do sức khỏe. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21-5.

Trước đó, ông Khoa đã có đơn xin thôi việc. Ngày 24-4, HĐND TP đã họp phiên bất thường, miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Khoa. 

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch TP.HCM Lê Văn Khoa
Ông Lê Văn Khoa phát biểu tại kỳ họp HĐND TP ngày 24-4. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND TP đối với ông - Ảnh: TỰ TRUNG

Chia sẻ tại phiên họp này, ông Khoa cho biết mình đã hai lần bị tai biến, lần sau nặng hơn lần trước. Bác sĩ nói với ông nếu tiếp tục làm việc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó ông xin nghỉ để người khác làm "sẽ tốt hơn cho thành phố".

Ông Lê Văn Khoa sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Nam. Ông là cử nhân luật, cử nhân hành chính, cử nhân lý luận chính trị. Ông từng làm chủ tịch UBND Q.5, phó giám đốc, rồi giám đốc Sở Công thương.

Tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP khóa VIII (giữa tháng 12-2015), ông được bầu làm phó chủ tịch UBND TP. Thời gian gần đây ông Khoa ít xuất hiện trong các hoạt động của UBND TP.

Từ ngày 10-3, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực do ông Lê Văn Khoa phụ trách theo phân công trước đó.

Cụ thể là lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, cấp thoát nước, quản lý nhà, những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Như Nguyện để nhận nhiệm vụ mới.

Theo M.Hoa (Tuổi Trẻ)