Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, chúc mừng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam

Chiều tối 10-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự World Cup 2023.

Chiều 10-2, tại Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, ngay sau khi những cô gái vàng của Bóng đá nữ Việt Nam về đến Nội Bài sau khi lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi gặp mặt và khen thưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, chúc mừng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam
Thủ tướng gặp gỡ, chúc mừng các "cô gái vàng" bóng đá Việt Nam - Ảnh: VGP

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; các lãnh đạo: Bộ VH-TT-DL, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, cùng Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng, các HLV, bác sĩ và toàn thể các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng thay mặt cho Bộ VH-TT-DL và các vận động viên (VĐV) bày tỏ sự biết ơn chân thành trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ với thể thao nước nhà, hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để thể thao nước nhà giành được thêm nhiều thắng lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, chúc mừng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam - 1
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: VGP

Trình bày về hành trình của Đội tuyển, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết sau đợt tập huấn tại Tây Ban Nha trong 4 tuần, do 2/3 cầu thủ của một đội bạn mắc Covid-19, hầu hết các thành viên đội tuyển sau đó đã mắc Covid-19, trong đó có đến 17/23 VĐV.

Đội tuyển đối mặt với khó khăn và thách thức rất lớn khi chỉ còn 6 VĐV đủ điều kiện bay sang Ấn Độ theo kế hoạch. Đối diện với muôn vàn khó khăn tưởng chừng có nguy cơ không đủ vận động viên để thi đấu, nhưng với sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp, Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia đã từng bước khắc phục khó khăn, các vận động viên, ban huấn luyện cùng cố gắng ổn định sức khỏe, quyết tâm tham dự Giải đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, chúc mừng đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam - 2
Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung bày tỏ xúc động, vui mừng trước sự đón tiếp dành cho đội - Ảnh: VGP

"Các cán bộ triển khai các biện pháp dân gian về phòng chống dịch như gom mua số lượng lớn tỏi, gừng, dầu gió... để dùng cho các thành viên xông 3 tiếng/lần, hoa quả, vitamin C, mật ong... để tăng sức đề kháng. Có những em xông nhiều quá chảy máu mũi, nhưng cố gắng làm mọi cách để nhanh chóng khỏi bệnh"- HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Việc toàn đội có nhiều thành viên mắc Covid-19 trước thềm tham dự Vòng Chung kết tưởng chừng là khủng hoảng khó có thể tham dự giải đấu, dẫn đến việc thay đổi nhiều trong kế hoạch cũng như chiến lược đề ra ban đầu. Thời tiết tại Ấn Độ đêm lạnh ngày nóng, thời gian thi đấu các trận quyết định đều vào buổi trưa, 13 giờ và 13 giờ 30 khi nhiệt độ nắng nóng, ảnh hưởng rất lớn đến thế lực của VĐV, đặc biệt đối với các VĐV vừa mới phục hồi sau khi mắc Covid-19.

Cho đến trận đấu đầu tiên ngày 21-1, đội Việt Nam đã đủ điều kiện tham dự giải (17 cầu thủ). Mặc dù 14 cầu thủ có mặt tại Ấn Độ vào chiều ngày 20-1 sức khỏe sau Covid-19 còn chưa hồi phục cộng với việc không được tập luyện trong suốt thời gian cách ly dài, nhưng với sự nỗ lực của các cầu thủ cũng như sự tính toán hợp lý của Ban huấn luyện, đội đã quyết tâm thi đấu qua từng trận đấu… Thời tiết nắng nóng, thể lực chưa bình phục với con người phụ nữ Việt Nam thấp bé nhưng chúng ta đã kiên cường đánh bại đối phương với tầm vóc to cao và có thể lực.

"Chúng tôi luôn luôn đề cao tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu của người phụ nữ Việt Nam. Chính vì thế, từ những lúc chúng ta không thể tưởng tượng nổi, gặp muôn vàn khó khăn nhưng qua từng trận đấu, chúng ta đã trưởng thành để năm 2023, chúng ta dự World Cup. Đây cũng là thành tích vẻ vang nhất của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam. Thời gian tới, chúng ta tiếp tục thực hiện và đạt được nhiều thành tích hơn nữa để đáp ứng sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của mọi người dân"- HLV Mai Đức Chung thay mặt Đội tuyển bày tỏ.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ biểu dương và trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

Trước đó, sáng cùng ngày 10-2, máy bay chở Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình vinh quang giành vé dự Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới (World Cup nữ) 2023.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ đón, chúc mừng đội tuyển ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài.

Sáng ngày 11-2, VFF sẽ tổ chức lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam tại trụ sở VFF và trao tặng tiền thưởng cho tập thể.

Ngày 12-2, các thành viên tuyển nữ Việt Nam sẽ được trở về nhà để nghỉ ngơi và thăm gia đình sau hơn 2 tháng luyện tập, thi đấu xa nhà.

Với riêng các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ TP HCM, UBND TP HCM sẽ tổ chức lễ tiếp đón và mừng công. Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyển thủ sẽ di chuyển bằng xe buýt 2 tầng về trụ sở UBND TP HCM.

Theo B.T.N (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-go-chuc-mung-doi-tuyen-bong-da-nu-viet-nam-20220210182630761.htm