Xã hội

Thủ tướng đề nghị cấp tham mưu 'phải thẳng thắn, đừng nói nửa chừng'

Cấp tham mưu được yêu cầu tính toán để lãnh đạo Chính phủ tập trung nghiên cứu việc vĩ mô, bớt sự vụ, tránh lợi ích nhóm.

Chiều 10/1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm qua cơ quan này đã đổi mới, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc trực tiếp Chính phủ và Thủ tướng. Đặc biệt, Văn phòng đã giúp Chính phủ hoàn thành 24 đề án thuộc chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác hậu cần, phục vụ hoạt động của Thủ tướng, Chính phủ được đánh giá là "làm việc có tâm". Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có tinh thần "dám nghĩ, dám làm, triển khai nhiều việc đạt kết quả".

Thủ tướng đề nghị cấp tham mưu 'phải thẳng thắn, đừng nói nửa chừng'
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP. 

Chia sẻ thường phải làm việc đến khuya mà vẫn chưa hết việc, Thủ tướng yêu cầu cấp tham mưu tính toán để lãnh đạo Chính phủ tập trung nghiên cứu, xử lý việc vĩ mô, bớt sự vụ. Việc không đúng thẩm quyền cần trả lại hồ sơ. Tham mưu phải tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách. 

Nhắc lại câu tục ngữ "được lòng đất thì mất lòng đò", Thủ tướng mong muốn cán bộ Văn phòng "phải thẳng thắn, bản lĩnh hơn", "đừng nói nửa chừng". 

Năm nay, Văn phòng Chính phủ cần quyết liệt xây dựng Chính phủ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ; xây dựng cơ quan hành chính không giấy tờ; vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. 

"Phải theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp để đề xuất xử lý tốt hơn, không để tình trạng nước chảy, bèo trôi", Thủ tướng nói và đề nghị cần huy động sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề "kỷ cương, chất lượng, kịp thời, chuyên nghiệp, hiện đại".

Năm qua, tổ công tác của Thủ tướng có 21 cuộc kiểm tra với các bộ, địa phương, doanh nghiệp; 10 cuộc kiểm tra chuyên đề tại 16 bộ. Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận, trả lời, chuyển đến cơ quan chức năng gần 850 kiến nghị của doanh nghiệp; hơn 7.000 kiến nghị của người dân.

Theo Viết Tuân (VnExpress.net)