Xã hội

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu 7 và Chính ủy Quân khu 9.

Cụ thể, tại Quyết định 1817, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Tư lệnh Quân Khu 7.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Chính ủy Quân Khu 9.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân Khu 7 và thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 (từ trái sang phải). 

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng sinh năm 1970, quê Bình Dương. Trước năm 2017, ông là Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7. Tháng 3 năm 2017, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Tháng 10/2018, ông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Quân khu 7.

Tháng 2/2020, Thủ tướng bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Trước đó, ngày 14/11, thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 7.

Tại hội nghị, thượng tướng Giang lưu ý thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cần kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, cùng với tập thể Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 làm tốt vai trò tham mưu giúp Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)