Xã hội

Thu hồi thông tin tài xế đột quỵ khiến xe con rơi xuống vực

Mặc dù cơ quan chức năng chưa kết luận vụ 2 ông cháu rơi xe tử vong tại cầu Nau Sri, nhưng Ban Quản lý Dự án 7 đã thông tin nguyên nhân do tài xế bị đột quỵ.

Thu hồi thông tin tài xế đột quỵ khiến xe con rơi xuống vực
Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 23/3, Ban Quản lý Dự án 7 đã có báo cáo nhanh (số 689) về vụ tai nạn giao thông trên cầu Nau Sri - Lâm Đồng.

Báo cáo nêu rõ: Qua nắm bắt sơ bộ ban đầu của Phòng quản lý giao thông TP Bảo Lộc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, bước đầu nhận định chiếc xe lưu thông hướng từ Đà Lạt - Bảo Lộc; khi vào tới 1/3 cầu Nau Sri, ông Vinh bị đột quỵ dẫn đến mất lái, đi sang bên trái đường và lao xuống vực dẫn đến tai nạn của hai ông cháu.

Sau đó, một số tờ báo dẫn lại thông tin “nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do ông Vinh bị đột quỵ”.

Về vấn đề này, một lãnh đạo Ban An toàn Giao thông TP Bảo Lộc khẳng định, việc làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan điều tra. Đến nay các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra, chưa có kết luận chính thức nào về nguyên nhân tai nạn.

Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với các ngành chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thu hồi thông tin tài xế đột quỵ khiến xe con rơi xuống vực - 1
Công an TP Bảo Lộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Trước phản ứng của cơ quan chức năng, mới đây, Ban Quản lý Dự án 7 đã ban hành văn bản số 691 (thay thế văn bản 689), trong đó, loại bỏ thông tin “ông Vinh bị đột quỵ dẫn đến khi xe vào được 1/3 cầu thì xe mất lái đi sang bên trái đường và lao xuống vực dẫn đến tai nạn của hai ông cháu”.

Thay vào đó, Ban Quản lý Dự án 7 thông tin “nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ”.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, trưa 23/3, chiếc ô tô do ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển chạy trên đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc. Khi vào cầu Nau Sri (xã Lộc Nga), ô tô bất ngờ lao qua phía bên trái cầu rồi rơi xuống vực sâu khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến ông Vinh và cháu ngoại 4 tuổi tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc điều tra làm rõ nguyên nhân, cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Theo Kim Anh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/thu-hoi-thong-tin-tai-xe-dot-quy-khien-xe-con-roi-xuong-vuc-post1520407.tpo