Xã hội

Thu 10 tỷ đồng "chạy việc" vào ngành công an

Ra giá 200-300 triệu đồng một suất vào học hoặc vào làm trong ngành công an, Điệp đã lừa chừng 40 người.

Ra giá 200-300 triệu đồng một suất vào học hoặc vào làm trong ngành công an, Điệp đã lừa chừng 40 người.

Cơ quan cảnh cảnh sát điều tra Hà Nội vừa khởi tố bị can với Nguyễn Văn Điệp (32 tuổi), Lê Văn Quân (30 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.
 

Nghi can Điệp.

Giữa tháng 12/2015, Đội 12 Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội phát hiện Điệp tổ chức lừa đảo "chạy tuyển sinh", "chạy việc" vào ngành công an khi nhận 40 hồ sơ với tổng tiền tới 10 tỷ đồng.

Làm việc với cảnh sát, Điệp khai biết nhiều người muốn vào học, làm việc trong ngành công an nhân dân nên nghĩ cách lừa đảo. Anh ta khoe có nhiều mối quan hệ, ra giá 200-300 triệu đồng một suất. Điệp thu trước 100 triệu đồng và hứa hẹn một tháng sau sẽ được nhận vào làm, nhập học.

Điệp lấy các quyết định tiếp nhận cán bộ, giấy báo nhập học tìm được trên mạng mang đến cửa hàng photo của Quân scan để tạo thành quyết định và giấy báo nhập học giả giao cho bị hại.

Anh ta sau đó tự xưng là cán bộ tổ chức hoặc thày giáo… gọi đến cho những người này hướng dẫn mang giấy tờ đến những địa chỉ gần các trường học hay cơ quan thuộc ngành công an giao lại cho mình. Mục đích là thu hồi những giấy giả này, che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Với tiền công 7 triệu đồng, Quân thừa nhận không nhớ đã làm bao nhiêu loại “giấy nhập học, làm việc” cho Điệp.
 
Theo Hoàng Việt (Ngoisao.net)