Xã hội

Thông tin mới nhất về vụ nam sinh Lào Cai bị 2 con chó gần 60 kg thả rông cắn

Nam sinh hoảng loạn, chi chít vết thương vì bị hai con chó dữ tấn công

Bị hai con chó thuộc giống chó doberman (Đức) nặng 30 kg/con tấn công, nam sinh V. cố chạy nhưng không thoát và bị nhiều vết cắn đến bất tỉnh. May mắn có người phát hiện, cứu và đưa nam sinh đi cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan tới vụ việc 2 con chó nặng gần 60kg cắn bị thương một nam sinh xảy ra trên địa bàn phường Bắc Cường, TP Lào Cai, ngày 20/2, thông tin từ UBND phường Bắc Cường, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, phường đã cử tổ công tác tới hiện trường lập biên bản ghi nhận sự việc. 

Theo báo Người Lao Động, qua xác minh, hộ nuôi 2 con chó cắn người này là bà Bùi Thị Thảo, nhà ở tổ 8, đường Kim Sơn, phường Bắc Cường.

UBND phường Bắc Cường đã mời bà Thảo lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Thảo số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi nuôi chó thả rông, để chó ra đường không có rọ mõm và không có người dắt. Việc ra quyết định xử phạt hành chính cứ theo quy định tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, 2ai ngày sau sự việc, nam sinh Hoàng V. (16 tuổi, trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai) - người không may bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích nặng vào chiều 18/2 vẫn còn yếu và nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Họ hàng, người thân từ xã Bản Lầu, huyện Mường Khương lên thăm hỏi, chăm sóc đứng kín buồng điều trị.

Thông tin mới nhất về vụ nam sinh Lào Cai bị 2 con chó gần 60 kg thả rông cắn
Nam sinh V. sức khỏe còn yếu và nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hân Nguyễn.

Kể về phút kinh hoàng bị 2con chó thả rông tấn công, nam sinh V. cho biết, khoảng 17h chiều 18/2, V. rủ bạn chạy bộ tập thể dục nhưng bạn không đi nên V. chạy một mình.

V. kể, khi gặp 2 con chó, nó vẫn chưa cắn. V. lấy dép xua đuổi nhưng 2 con chó không đi, lao vào cắn. V. bỏ chạy nhưng không thoát được và bị cắn vào tay, chân.

Sau đó, V. bị quật ngã, bị cắn vào sau gáy. Cố vùng vẫy, V. kiệt sức, không phản kháng được và bị ngã quỵ không kêu được nữa. May mắn, V. được người dân phát hiện, chạy đến cứu. "Lúc được cứu, em chỉ mơ hồ biết có người bế lên ô tô, không nhìn thấy rõ mặt người ta", V. kể lại.

Thông tin mới nhất về vụ nam sinh Lào Cai bị 2 con chó gần 60 kg thả rông cắn - 1
2 con chó tấn công nam sinh hiện được nhốt tại nhà chủ ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Trong biên bản xác minh vụ việc của UBND phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, 2 con chó cắn nam sinh thuộc giống chó doberman từ Đức và được gia đình chủ chó là bà Bùi Thị Thảo (tổ 9 phường Bắc Cường) nuôi từ năm 2021. Trọng lượng mỗi con chó khoảng 30 kg. Cả hai con chó có màu lông đen. Thời điểm lập biên bản (10h 50 phút ngày 19/2), chủ vật nuôi chưa cung cấp được giấy chứng nhận tiêm vắc xin dại của hai con vật kể trên.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin dẫn thông tin từ đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 18/2, bệnh nhân V. nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương. Trên người nạn nhân có các vết cắn ở tay, chân, tổn thương xây xát do chó kéo lê. Ngoài ra, còn có vết cắn rất nguy hiểm ở đằng sau gáy.

"Khi vào viện, bệnh nhân V. được xử lý chống sốc, giảm đau, cầm máu theo đúng phác đồ y khoa. Hiện tại bệnh nhân qua cơn nguy hiểm đe dọa tính mạng. Để phục hồi, mất vài ngày để vết thương sạch chúng tôi mới xử lý được các tổn thương", bác sĩ nói.

Bác sĩ cho biết thêm, vết thương do chó cắn rất nhiều vi khuẩn, có thể chứa độc tố, nguy cơ nhiễm trùng cao nên phải để hở trong khoảng 5 - 7 ngày mới có thể phẫu thuật khâu lại.

“Hiện sức khỏe của em V. đã ổn định. Bệnh nhân cũng đã có thể bình tĩnh nói chuyện trở lại”, đại diện Khoa Ngoại chấn thương thông tin với VietNamNet.

Cũng trong sáng 20/2, tại cuộc làm việc giữa gia đình, nhà trường, UBND phường và chủ chó, phía gia đình nam sinh V. yêu cầu chủ vật nuôi có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ chi phí điều trị tại bệnh viện. Sau khi ổn định, hai bên đưa nam sinh V. đến cơ quan giám định để xác định mức độ thương tích, thống nhất hình thức xử lý cụ thể.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-nam-sinh-lao-cai-bi-2-con-cho-gan-60-kg-tha-rong-can-a369024.html